Masan Group, Vietjet, Sun Group, Vingroup lần lượt quay trở lại thị trường Đông Âu
Hãng taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lăn bánh tại một thị trường Đông Âu. Ảnh: Green SM.
Ngày 23/6, Green SM đã công bố về việc chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện tại khu vực Trung Á. Sự kiện đánh dấu cột mốc Green SM mở rộng hiện diện sang thị trường thứ 6 trên toàn cầu.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu - đơn vị vận hành Green SM, chia sẻ rằng Kazakhstan là một thị trường giàu tiềm năng với tốc độ phát triển năng động và những kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối với các dịch vụ hiện đại.
"Chúng tôi đến Kazakhstan với sự tôn trọng dành cho thị trường, cam kết đầu tư lâu dài và mong muốn đồng hành cùng các đối tác địa phương trong quá trình xây dựng những giải pháp di chuyển chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân," ông Tuấn nói.
Bước tiến mới này, không chỉ có nhiều ý nghĩa với Green SM mà còn với gia đình của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Bởi Kazakhstan chính là một trong những cửa ngõ thuận tiện để vào khu vực Đông Âu, khi đất nước này có chung đường biên giới rất dài với Nga.
Đông Âu chính là vùng đất mà ông và bà Phạm Thu Hương (Chủ tịch Xanh SM) gặp gỡ, kết hôn và có những thành tựu nhất định trong ngày đầu lập nghiệp.
Chính nhờ những tài sản, mối quan hệ cũng như tri thức tích lũy ở Nga và Ukraine, gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới có những bước khởi đầu với Vingroup và dần đưa Tập đoàn này trở thành một trong những doanh nghiệp đầu đàn của Việt Nam cũng như vươn tầm thế giới.
Một chiếc máy bay của hãng Vietjet Qazaqstan. (Ảnh: Vietjet Qazaqstan)
Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, trong năm 2025 - 2026, một tỷ phú đô la “gốc” Đông Âu khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng có những đầu tư lớn vào Kazakhstan - Nga.
Tháng 5/2025, Vietjet và Qazaq Air đã công bố hợp tác chiến lược, chuẩn bị cho ra mắt hãng hàng không Vietjet Qazaqstan tại Diễn đàn Doanh nghiệp Kazakhstan – Việt Nam. Vietjet Qazaqstan dự kiến sẽ khai thác ít nhất 20 tàu bay Boeing 737, mở rộng mạnh mẽ mạng bay nội địa và quốc tế.
Tháng 3/2026, Tạp chí Hàng không đưa tin, Bộ Giao thông Vận tải Kazakhstan đã xác nhận rằng VietJet sẽ khai thác tuyến bay Hà Nội - Almaty - Prague từ ngày 11/7, với tần suất hai chuyến mỗi tuần, sử dụng máy bay Airbus A330.
Các chuyến bay này sẽ hoạt động theo chính sách bầu trời mở của Kazakhstan và sử dụng Quyền tự do thứ năm trên chặng Almaty - Prague, cho phép Vietjet vận chuyển hành khách độc quyền giữa Kazakhstan và Cộng hòa Czech, cũng như toàn bộ tuyến Hà Nội - Prague.
Ngoài ra, giữa tháng 6/2026, tại Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga diễn ra ở thành phố Kazan, Vietjet và Tập đoàn Anex Tour Group ký MOU về thúc đẩy phát triển du lịch và tăng cường trao đổi khách du lịch.
Song song đó, Vietjet cũng công bố mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga gồm: Đà Nẵng - Moscow, Nha Trang - Kazan và Nha Trang - Novosibirsk.
Ngoài Vietjet, hãng bay tân binh Sun PhuQuoc Airways cũng coi trọng thị trường Nga. Nhà sáng lập của Sun Group - Sun PhuQuoc Airways là ông Lê Viết Lam cũng có nhiều duyên nợ với Đông Âu.
Đầu tháng 6/2026, PhuQuoc Airways đã tổ chức sự kiện Công bố các Tổng đại lý quốc tế (GSA) tại ba thị trường trọng điểm là Nga, Trung Quốc và Malaysia.
Tại Nga, Sun PhuQuoc Airways đã chọn Avia Turizm - thành viên của Anex Tourism Group, một trong những tập đoàn du lịch hàng đầu hoạt động tại châu Âu, Trung Đông, Nga và khu vực CIS. Như đã nói ở trên, đây cũng là Tập đoàn vừa ký kết hợp tác với Vietjet.
Và không chỉ đóng vai trò phân phối sản phẩm, Avia Turizm sẽ đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways cũng như Sụn Group trong việc phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới đại lý, kết nối doanh nghiệp lữ hành và xúc tiến điểm đến tại Nga cũng như khu vực Đông Âu.
PhuQuoc Airways đang ký kết hợp tác vớiAvia Turizm - thành viên của Anex Tourism Group. (Ảnh: PhuQuoc Airways)
“Trong nhiều năm qua, Nga và Trung Quốc luôn nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn của Phú Quốc”, đại diện Sun PhuQuoc Airways khẳng định.
Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới bán toàn cầu thông qua hợp tác kết nối với các đối tác tiềm năng khác tại Bắc Á và Đông Âu như Kazakhstan, Ubezakistan, Cộng hoà Czech.
Cũng như ba doanh nhân nói trên, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Nhà sáng lập Tập đoàn Masan cũng rất hào hứng khi sản phẩm của doanh nghiệp mình có thể xuất khẩu phục vụ người dân Nga vào năm ngoái.
Vào tháng 7/2025, Tập đoàn Masan đã phối hợp cùng Tập đoàn Magnit (nhà bán lẻ hàng đầu tại Nga) khai trương “Góc Việt Nam” tại siêu thị Magnit Extra ở Moscow. Với chủ đề "Thiên đường nhiệt đới", "Góc Việt Nam" giới thiệu đến người tiêu dùng Nga hơn 150 mã sản phẩm (SKU) đặc sắc của Việt Nam.
Sản phẩm bao gồm trái cây tươi (dứa, xoài, chanh dây, măng cụt, thanh long, vải thiều…), trái cây sấy, thực phẩm ăn liền, gia vị, trà, cà phê, đến từ các thương hiệu của Masan Consumer như Omachi, Chin-su, Nam Ngư, Vinacafé, Phúc Long...
Không chỉ giới hạn ở "Góc Việt Nam", các sản phẩm đến từ Việt Nam sẽ được đưa vào phân phối tại hệ thống bán lẻ Magnit. Đơn cử, mì Omachi sẽ có mặt tại hầu hết các cửa hàng tiện lợi và siêu thị tại thị trường Đông Âu này.
TRỰC TIẾP