|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lý do FPT không sản xuất điện thoại thông minh, ô tô

09:48 | 24/12/2022
Chia sẻ
Không có lợi thế cạnh tranh là lý do khiến FPT không tham gia vào những mảng này.

Ông Hoàng Nam Tiến. (Ảnh: FPT).

Tại chương trình “Đối thoại” mới đây do tờ Vietnamnet tổ chức, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Telecom, đã lý giải tại sao FPT không sản xuất những sản phẩm vật lý như điện thoại, ô tô cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Tiến nói rằng: “Chúng tôi đủ thông minh khi quyết định không sản xuất điện thoại. Những hãng vô cùng lớn, tên tuổi như Nokia cũng từ bỏ sản xuất điện thoại. Họ nhận thấy không có một lợi thế cạnh tranh nào. Cách đây rất lâu chúng ta đã nhận ra điều này”. Trước đó, FPT đã lắp ráp máy tính với thương hiệu Elead.

Trên thị trường, nhiều thương hiệu máy tính để bàn do Việt Nam sản xuất một thời đến nay như CMS, ROBO, VTB,… đến nay không còn nữa. Trong khi đó, Vsmart cũng dừng việc sản xuất smartphone sau một thời gian “chinh chiến”.

Trong lĩnh vực ô tô, theo ông Tiến, FPT không có ý định sản xuất ô tô, mà làm cho chiếc ô tô có thể thành không người lái. 

“FPT cần thử nghiệm những công nghệ liên quan đến xử lý IoT (internet kết nối vạn vật), Big Data (dữ liệu lớn), AI (trí tuệ nhân tạo), xử lý hình ảnh tốc độ cao và nhiều hơn thế. Doanh nghiệp làm chiếc ô tô tự lái là để thử nghiệm như vậy. Thay vì trình bày từng công nghệ đơn lẻ, FPT quyết định đưa toàn bộ công nghệ lên chiếc ô tô”, ông Tiến chia sẻ.

Theo ông Tiến, hào khí hôm nay không phải nói chuyện câu chữ mà người phải làm ra sản phẩm, phải làm ra dịch vụ, phải làm ra tiền, được quy về tiền bằng với thế giới. 

"Chúng tôi có những đội ngũ tiên phong, hàng chục nghìn nhân viên đang làm được điều đó. Chỉ cách đây mười mấy năm nói về Big Data hay AI, hay blockchain, hôm nay chúng tôi nói được những điều mới hơn nữa rồi. Đấy là lợi thế của người đi sau”, vị CEO nói thêm.

Vị CEO FPT Telecom nói rằng, từ ngày đầu, FPT đã đặt ra mục tiêu “Go global” ( ra thế giới). Hiện công ty có gần 30.000 kỹ sư. Khi bắt đầu đi làm, khi đi ra nước ngoài chứng kiến sản phẩm của những công ty công nghiệp hàng đầu thế giới sử dụng các phần mềm của mình, FPT đặt mục tiêu lớn là đến ngày nào đấy phải tự làm được những sản phẩm “Make in Vietnam - Made by FPT”. 

“Đến nay, FPT bắt đầu làm được những sản phẩm thực sự thế giới đã phải dùng. Những hãng công nghiệp, những hãng công nghệ hàng đầu thế giới đã phải dùng. Các kỹ sư Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để làm những sản phẩm như vậy. FPT tự hào sản xuất chip, những con chip được các kỹ sư Việt Nam thiết kế, 100% kỹ sư Việt Nam thiết kế. Nhưng như thế vẫn còn nhỏ”, ông Tiến nhận xét.

Mới đây, FPT Semiconductor, thành viên của tập đoàn FPT, đã ra mắt dòng chip bán dẫn đầu tiên trong lĩnh vực IoT cho lĩnh vực y tế, và đã có kế hoạch cung cấp 25 triệu chip trên toàn cầu trong ba năm tới.

Trên trang cá nhân, ông Đỗ Cao Bảo - thành viên HĐQT Tập đoàn FPT, viết rằng: “Con đường đi tốt nhất của Việt Nam là bắt đầu từ các con chip IoT cho lĩnh vực y tế, chip cho tủ lạnh, máy điều hoà không khí, máy giặt. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo”.

Ông Đỗ Cao Bảo nhận định thêm việc tham gia vào chuỗi giá trị chip bán dẫn đồng nghĩa Việt Nam có cơ hội chia phần trong miếng bánh có quy mô 1.500 tỷ USD (vào năm 2030) với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 12%.

“Chỉ cần đạt được 10% trong chiếc bánh quy mô 1.500 tỷ USD cũng đủ giúp Việt Nam cất cánh bởi chip là công nghệ nền tảng cho tất cả công nghệ khác, chẳng hạn như quốc phòng, an ninh, máy bay, tên lửa, và tất cả thiết bị khác xung quanh chúng ta”, ông Bảo nhấn mạnh.

Thiên Trường

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).