|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lượt tìm kiếm từ khóa 'cách xóa Twitter' tăng 500%

06:18 | 04/11/2022
Chia sẻ
Theo dữ liệu của Google Trends, những từ khóa như "Cách xóa Twitter" hay "Tẩy chay Twitter" đang tăng cao kể từ khi Elon Musk trở thành người đứng đầu mạng xã hội này.

Dữ liệu của công cụ tìm kiếm Google cho thấy người dùng Twitter thực sự đang rời bỏ nền tảng này kể từ khi tỷ phú Elon Musk trở thành người đứng đầu “Chim xanh”, theo Daily Mail.

Các chuyên gia tại công ty bảo mật VPNOverview đã sử dụng Google Trends để thiết lập dữ liệu về số lượt tìm kiếm các từ khóa liên quan tới Twitter trong tuần qua, khi Musk hoàn thành thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD.

Trên toàn cầu, lượt tìm kiếm cho từ khóa “How to delete Twitter” (tạm dịch: Cách xóa Twitter) đã tăng 500% trong tuần qua, cụ thể là từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, theo phát hiện của VPNOverview. Số lượt tìm kiếm cho từ khóa “boycott Twitter” (tạm dịch: Tẩy chay Twitter) cũng đã tăng 4.800% trong 7 ngày qua, từ ngày 26/10 đến ngày 2/11.

Trước đó đã có những thông tin về việc nhiều tài khoản Twitter giảm số lượt người theo dõi. Một phần nguyên nhân được các chuyên gia nêu ra có thể đến từ việc có nhiều người đã xóa Twitter.

Số lượt tìm kiếm "Cách xóa Twitter" đang tăng cao. (Ảnh: Fossbytes).

VPNOverview cho biết việc xóa tài khoản Twitter thực sự là một quy trình đơn giản và dễ dàng, có thể hoàn thành chỉ trong một vài bước cơ bản. Naj Ahmed, một chuyên gia về quyền riêng tư tại VPNOverview, cho biết hiện tại Twitter “khó có khả năng” chứng kiến những thay đổi lớn ngay lập tức, và việc tiếp quả của Elon Musk chưa thực sự tạo ra nhiều xáo trộn.

Ahmed cho biết: “Twitter không cố gắng tạo ra xáo trộn về cách mọi người giao tiếp hoặc phá vỡ một ngành công nghiệp hiện tại, không giống như hầu hết các công ty trước đó của Elon Musk.

Điều này tương đối khác so với đa số danh mục đầu tư của Musk, vì đây là một trong số ít lần ông ấy mua một công ty đã thành danh, nhưng không cố gắng vượt qua ranh giới của những gì mà công ty đó đã tạo dựng”.

Ahmed cũng kỳ vọng sẽ có “sự cởi mở hơn” trong các loại nội dung được đăng tải trên Twitter, cũng như sự trở lại của một số nhân vật nổi tiếng đã bị nền tảng này cấm vĩnh viễn trước đó, chẳng hạn như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều nguồn tin cho rằng Elon Musk sẽ mở lại tài khoản Twitter cho những người đã bị cấm vĩnh viễn, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP).

“Twitter sẽ không cho phép bất kỳ ai đã bị cấm khỏi khỏi nền tảng vì vi phạm các quy tắc của Twitter trở lại ứng dụng cho đến khi chúng tôi có một quy trình rõ ràng để làm như vậy. Điều này có thể mất ít nhất vài tuần”, Elon Musk cho biết.

Có nhiều thông tin đề cập tới việc người dùng Twitter đã đe dọa xóa tài khoản của họ để phản đối Elon Musk cũng như sự thay đổi ban đầu của ông đối với nền tảng, mặc dù họ có theo dõi Twitter hay không lại là một vấn đề khác.

Kể từ khi trở thành chủ sở hữu mới, CEO Tesla và SpaceX Elon Musk đã không lãng phí thời gian để thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Twitter, bao gồm sa thải các giám đốc điều hành hàng đầu và giải tán ban giám đốc. Ông cũng xác nhận về việc buộc người dùng Twitter phải trả 8 USD/tháng có dấu tích xanh bên cạnh tên tài khoản của họ.

Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới, trước đây đã cân nhắc về khoản phí xác minh dấu tích xanh rơi vào khoảng 20 USD/tháng, nhưng dường như đã giảm con số này xuống sau những lời chỉ trích từ nhiều phía.

Musk cũng đã nêu rõ ý định thành lập một hội đồng kiểm duyệt nội dung với “quan điểm đa dạng”. Ông nói: “Sẽ không có quyết định quan trọng nào về nội dung hoặc việc khôi phục tài khoản được diễn ra trước khi hội đồng đó thành lập”.

Tỷ phú người Nam Phi cũng đã đưa hơn 50 nhân viên Tesla, những người chủ yếu làm việc trong bộ phận xe tự hành của công ty ô tô điện để cân nhắc và làm việc tại bộ phận IT của Twitter. Tờ The Washington Post cũng báo cáo rằng Musk sẽ sa thải ít nhất 25% lực lượng lao động của Twitter trong đợt cắt giảm việc làm đầu tiên.

Có thể do sự phẫn nộ nhắm vào Elon Musk trên Twitter, trong 24 giờ qua, tỷ phú người Nam Phi đã thay đổi tiểu sử trên Twitter của mình thành “Twitter Complaint Hotline Operator” (tạm dịch: Người điều hành đường dây nóng liên quan tới các vấn đề khiếu nại trên Twitter” và vị trí thành “Hell” (tạm dịch: Địa ngục).

Sau khi có những tin tức về việc Musk đã hoàn thành việc tiếp quản Twitter vào tuần trước, người dùng bắt đầu nhận thấy rằng số lượng người theo dõi của họ đang sụt giảm nghiêm trọng. Có thể mọi người đang mất người theo dõi - được một người dùng mô tả là “Cuộc thanh trừng vĩ đại” - vì nhiều người đang cố gắng xóa hoặc khóa tài khoản của họ.

Nhiều người dùng Twitter dường như đang chuyển hướng sang một ứng dụng ít được biết đến có tên Mastodon, được thành lập cách đây 6 năm bởi nhà phát triển phần mềm người Đức Eugen Rochko.

Mastodon, được đặt theo tên của loài động vật có vú giống voi đã tuyệt chủng, là một nền tảng mã nguồn mở miễn phí có các tính năng tương tự như Twitter. Theo Mastodon, ứng dụng này đã đạt được hơn 70.000 lượt đăng ký mới vào ngày 28/10, một ngày sau khi Musk hoàn tất việc mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD.

Anh Nguyễn