|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lương 10 tỷ đồng mỗi tuần, nhưng Mbappe, Kante,... chỉ đi xe có giá nhỉnh hơn VinFast Fadil

10:05 | 26/06/2021
Chia sẻ
Vòng chung kết EURO 2020 không chỉ là sân khấu của những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới mà còn là nơi hội tụ của những người chơi xe thứ thiệt.

Vòng chung kết EURO 2020 là nơi quy tụ của những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, những cá nhân xuất sắc đồng thời là những người sở hữu mức lương "trên trời".

Trong suy nghĩ của nhiều người, các cầu thủ nổi tiếng luôn gắn liền với những khoản tiền kếch xù, những căn biệt thự rộng lớn cùng những dàn siêu xe sang trọng. Thực tế, khán giả đã quá quen với hình ảnh những dàn siêu xe đắt đỏ bậc nhất hành tinh của siêu sao Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema.

Dù vậy, trên thực tế không phải siêu sao nào cũng sở hữu những dàn xế hộp đắt tiền, điển hình là N'Golo Kante, siêu sao của đội tuyển Pháp và câu lạc bộ Chelsea.

Dù sở hữu mức lương lên tới 290.000 bảng/tuần (tương đương 10 tỷ đồng), thuộc top những cầu thủ sở hữu mức lương cao nhất Chelsea hiện tại, nhưng ngôi sao của đội tuyển Pháp chỉ sử dụng chiếc Mini Cooper cũ có giá khoảng 20.000 bảng, tương đương gần 650 triệu đồng. Thậm chí, đây là chiếc xe được Kante mua từ khi anh vẫn còn khoác áo câu lạc bộ cũ Leicester City.

Kante, Mbappe,...và những cầu thủ 'triệu USD' tại EURO 2020 chơi xe như thế nào? - Ảnh 1.

Chiếc Mini Cooper cũ của Kante. (Ảnh: Givemesport)

Người đồng hương của Kante là Kylian Mbappe, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Paris Saint-Germain cũng là một siêu sao nổi tiếng nhưng sở hữu dàn xế tương đối khiêm tốn so với mức thu nhập của cầu thủ này.

Năm 2018, Paris Saint-Germain từng chi tới 145 triệu Euro để đem Mbappe về, qua đó biến tiền đạo sinh năm 1998 này trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới. Đi kèm với mức giá khủng, Mbappe cũng nhận được mức lương hậu hĩnh tại đội bóng thủ đô nước Pháp.

Cụ thể, tiền đạo của đội tuyển Pháp đang nhận mức lương 600.000 bảng/tuần (tương đương 19 tỷ đồng). Dù vậy, anh chỉ đang sở hữu ba chiếc xe gồm Volkswagen Touareg, giá 102.000 USD (2,3 tỷ đồng); Volkswagen Multivan, giá 30.100 USD (692 triệu đồng); Mercedes Benz V Class giá 81.500 USD (1,9 tỷ đồng).

Kante, Mbappe,...và những cầu thủ 'triệu USD' tại EURO 2020 chơi xe như thế nào? - Ảnh 2.

Mbappe sử dụng chiếc Volkswagen Touareg. (Ảnh: Givemesport)

Cả Kante và Mbappe đều là những nhân tố chủ chốt của đội tuyển Pháp trên hành trình tìm kiếm chức vô địch EURO 2020.

Trái với những đồng nghiệp người Pháp, hai ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Bỉ là Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku lại sở hữu những mẫu xe hạng sang tuyệt đẹp.

Cụ thể, Kevin De Bruyne, tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Manchester City đang sở hữu một trong những mẫu xe Offroad hot nhất thế giới, Mercedes G63 AMG, giá 142.000 USD (3,2 tỷ đồng). Mẫu xe này cũng khá nổi tiếng tại Việt Nam với biệt danh "ông vua địa hình". Ngoài ra, cầu thủ này cũng sử dụng chiếc SUV Range Rover giá bình dân khoảng 60.000 bảng (2 tỷ đồng). Hiện tại, tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới này đang sở hữu mức lương 385.000 bảng/tuần (13 tỷ đồng).

Kante, Mbappe,...và những cầu thủ 'triệu USD' tại EURO 2020 chơi xe như thế nào? - Ảnh 3.

Kevin De Bruyne sở hữu chiếc AMG G63 màu đỏ. (Ảnh: Givemesport)

Trong khi đó, Romelu Lukaku, tiền đạo đang chơi cực hay tại vòng chung kết EURO năm nay sở hữu chiếc Rolls-Royce Wraith được độ với tông màu đen và lưới tản nhiệt màu đỏ có giá khoảng 330.000 USD, tương đương 7,6 tỷ đồng.

Kante, Mbappe,...và những cầu thủ 'triệu USD' tại EURO 2020 chơi xe như thế nào? - Ảnh 4.

Tiền đạo của đội tuyển Bỉ là Lukaku yêu thích những siêu xe hàng đầu thế giới. (Ảnh: Givemesport)

Ngoài ra, bộ sưu tập của tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Inter Milan còn có rất nhiều mẫu xe khủng khác như Bentley Continental GT Speed, BMW M5, Porsche Cayenne. Cầu thủ người Bỉ đang nhận mức lương 142.000 bảng/tuần, tương đương 4,5 tỷ đồng.

Quốc Anh