Theo cảnh báo của cơ quan công an và các ngân hàng, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mạo danh chính sách hỗ trợ Tết 400.000 đồng của Chính phủ.
Điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa nhiều tài khoản và tài sản liên quan, trị giá hơn 400 tỷ đồng.
Nguyễn Duy Thoại và đồng phạm khoe nhẫn kim cương, đồng hồ đắt tiền, chìa khóa siêu xe hạng sang nhưng thực chất là mô hình, để dụ "con mồi" đầu tư tiền ảo nhằm chiếm đoạt.
Nhóm đối tượng dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực ba miền từ Bắc vào Nam.
Nhiều trang facebook mạo danh các chuyên gia kinh tế nổi tiếng như: Cấn Văn Lực, Võ Trí Thành, Nguyễn Trí Hiếu để đăng thông tin mời tham gia nhóm đầu tư, thậm chí chạy quảng cáo các khoá học chứng khoán để lừa đảo nhà đầu tư.
Hình thức lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm ngày càng trở nên phức tạp và chuyên nghiệp trong thế giới tiền điện tử, một phần do sự hỗ trợ của AI khiến chúng khó bị phát hiện hơn.
CEO Bybit, sàn giao dịch đứng thứ hai thị trường tiền số, từ chối niêm yết Pi Network, nhắc đến việc từng gặp rắc rối do bị người lớn tuổi đòi lại tiền khi thua lỗ.
Từ cơ chế giữ lại vốn, khai thác đất đai đến quy tắc thoái vốn dưới 50%, Nghị quyết 79 được kỳ vọng tạo ra những chuyển động mới cho ngân hàng, dầu khí và nhóm doanh nghiệp nhà nước trên thị trường chứng khoán.