Theo phóng viên TTXVN tại Australia, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy nạn lừa đảo tài chính trực tuyến đến mức không thể kiểm soát.
Một người đàn ông tại Hà Nội đã tham gia đầu tư chứng khoán qua “Quỹ đầu tư SeQuoia VN”, và bị lừa gần 16 tỉ đồng. Người này nhận được thông báo lãi "ảo" lên hơn 30 tỉ nhưng để rút được tiền thì phải nộp thêm phí, thuế thu nhập cá nhân.
Mới đây Công an Bến Tre đã phải thông báo công khai về thủ đoạn tội phạm lừa đảo chị em phụ nữ qua mạng xã hội, một số người đã sập bẫy bọn lừa đảo và mất số tiền hàng tỷ đồng.
Từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng của 11 bị hại.
Mới đây, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank thông báo đến khách hàng về hiện tượng lừa đảo qua facebook giả mạo để nhờ nhận tiền gửi qua các hình thức chuyển tiền từ nước ngoài.