Trong danh sách được LPBank công bố, các cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ tại ngân hàng gồm một cá nhân và một tổ chức, nắm tổng cộng gần 10% vốn của ngân hàng.
LPBank báo lãi 5.919 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 142% so với cùng kỳ năm trước. Đây nhiều khả năng sẽ là mức tăng trưởng lợi nhuận thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành.
LPBank dự kiến sẽ hủy phương án chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 31%, thay vào đó trả cổ tức tỷ lệ 16,8%. Vốn điều lệ dự kiến sẽ chỉ tăng lên 29.873 tỷ đồng, thay vì 33.576 tỷ đồng như dự kiến trước đó.
LPBank vừa thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thị Thanh Nga và ông Nguyễn Thanh Tùng từ ngày 1/6, theo nguyện vọng cá nhân.
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.
Trong quý I, LPBank ghi nhận khoản thu bất thường 750 tỷ đồng từ dịch vụ khác dưa tổng lãi thuần dịch vụ của ngân hàng lên gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước.
LPBank sẽ dừng kế hoạch tăng vốn bằng phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và ESOP, thay vào đó sẽ chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến trong ba năm tới, ngân hàng sẽ không trả cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính.
Hai Phó Tổng Giám đốc LPBank đã cùng đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ 20/3 đến 17/4. Ước tính với thị giá hiện nay, giá trị của sổ cổ phiếu này vào khoảng 19 tỷ đồng.
Theo chuyên gia UOB, để đạt mức tăng trưởng trên 8% hoặc cao hơn vào năm 2025 sẽ là một thách thức khi Việt Nam sẽ đối mặt với rủi ro từ các chính sách thuế quan của Trump.