|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Loạt sự kiện hoành tráng mừng kỉ niệm Quốc khánh lần thứ 70 của Trung Quốc

11:37 | 01/10/2019
Chia sẻ
Vào hôm nay (ngày 1/10), Trung Quốc bắt đầu tổ chức kỉ niệm Quốc khánh lần thứ 70 với một cuộc diễu hành quân sự hoành tráng ở thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều buổi lễ long trọng trên khắp cả nước.
7795

Một người phụ nữ cầm cờ Trung Quốc khi ghé thăm Quảng trưởng Thiên An Môn ngày 27/9. (Ảnh: Getty Images)

The Guardian đưa tin, thủ đô Bắc Kinh đang được kiểm soát chặt chẽ, cấm toàn bộ vật thể từ diều, bồ câu đến máy bay không người lái (drone). Người dân sống xung quanh khu vực diễu hành sẽ chịu giới nghiêm trong một tuần và được yêu cầu rời khỏi nhà trước ngày Quốc khánh.

3500

Người dân tập trung chụp ảnh quanh Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Reuters)

Còn theo New York Times, khu vực quanh Quảng trưởng Thiên An Môn cũng được lệnh đóng cửa, còn chính phủ yêu cầu người dân lân cận không ra khỏi nhà. Các chuyến tàu chở khách sẽ phải qua khâu kiểm tra an ninh và toàn bộ vật thể bay không xác định, kể cả chim bồ câu, cũng bị cấm.

merlin_161248056_10e014f0-464a-4f3e-bf4e-7f89fdca2bcb-jumbo

Cảnh sát canh gác tại ga tàu tại Bắc Kinh. (Ảnh: New York Times)

Đồng thời, lệnh kiểm soát còn áp dụng cho không gian mạng. Truy cập Internet ở Bắc Kinh đã được điều chỉnh và Weibo, trang blog phổ biến nhất Trung Quốc, cho biết họ sẽ xóa các nội dung lệch lạc hoặc phỉ báng lịch sử Trung Quốc.

Trong khi đó, CNBC cho biết có khoảng 15.000 người, hơn 160 máy bay và 580 vũ khí cùng các trang thiết bị quân sự sẽ tham gia buổi lễ duyệt binh xuyên qua thủ đô kéo dài 80 phút. Đây được cho là cơ hội để Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự của họ.

106156805-1569898205275gettyimages-1172650965

Binh lính diễn tập lần cuối trước giờ diễu hành. (Ảnh: Getty Images)

Trong bài phát biểu hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định không có thế lực nào có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung Quốc.

106156821-1569899082645gettyimages-1172509085

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng lễ kỉ niệm Quốc khánh lần thứ 70 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP)

Không có thế lực nào có thể làm lung lay nền móng của đất nước vĩ đại này. Cũng không có lực lượng nào có thể ngăn cản người dân và đất nước Trung Quốc tiến về phía trước.

Chủ tịch Tập Cận Bình.

Cũng theo CNBC, Bắc Kinh sẽ tổ chức một buổi gala trong tối hôm nay như một phần của lễ kỉ niệm Quốc khánh.

Truyền thông Trung Quốc ước tính có ít nhất 100.000 người tham gia các sự kiện này bao gồm lễ duyệt binh, và khoảng 60.000 người tham dự buổi gala trong tối hôm nay.

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, ước tính có gần 800 triệu lượt người Trung Quốc sẽ đi du lịch trong nước trong kì nghỉ lễ quốc khánh năm nay của Trung Quốc (kéo dài 7 ngày). Còn dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2018, theo Dữ liệu của Viện Nghiên cứu du lịch Trung Quốc, có 726 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch trong nước. 

Yên Khê

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.