|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lo ngại về sức khỏe khi ông Biden ho 17 lần trong bài phát biểu 14 phút

12:11 | 15/12/2020
Chia sẻ
Trong bài tuyên bố chiến thắng sau khi các đại cử tri bỏ phiếu ngày 14/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden liên tục ho và hắng giọng, khiến cho nhiều người xem cảm thấy quan ngại về sức khỏe của chính trị gia 78 tuổi này.
Lo ngại về sức khỏe khi ông Biden ho 17 lần trong bài phát biểu 14 phút - Ảnh 1.

Bài phát biểu tối 14/12 nhiều lần bị gián đoạn vì ông Biden ho, hắng giọng. (Ảnh: Getty Images).

Theo khảo sát của các tổ chức truyền thông lớn, ông Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump được 232 phiếu, đúng như dự đoán trước đó và không có đại cử tri nào bỏ phiếu ngược với đảng của mình.

Như vậy, ông Biden đã giành được nhiều hơn số phiếu 270 cần thiết để đắc cử tổng thống Mỹ. Kết quả kiểm phiếu đại cử tri chính thức sẽ được quốc hội Mỹ công bố vào ngày 6/1 năm sau.

Vào ngày nhậm chức 20/1/2021, ông Biden – 78 tuổi – sẽ người già nhất đảm nhiệm chức tổng thống Mỹ.

Nhiều người theo dõi cuộc bầu cử đã bày tỏ lo ngại về sức khỏe của ông Biden và việc liệu ông có thể đảm đương trọng trách lãnh đạo nước Mỹ hay không. Những lo ngại này một lần nữa xuất hiện khi ông Biden phát biểu chiến thắng tối 14/12 với giọng khàn khàn và liên tục ho.

Nhà làm phim Michael Moore đăng tweet: "Ối, ai đó đưa cho ông Biden một cốc nước đi".

Người dẫn chương trình Bill O'Reilly (đảng viên Cộng hòa) nhận xét: "Joe Biden gặp khó khăn khi thực hiện bài phát biểu vì vấn đề về họng. Lẽ ra ông ta nên tuyên bố sẽ điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử để xoa dịu các cử tri đang giận dữ nhưng thực tế ông lại không nói. Một cơ hội đã bị bỏ lỡ".

Nhà báo Scott Detrow của hãng tin NPR nói: "Ông Biden liên tục ho và hắng giọng trong bài phát biểu, đặc biệt là ở những phút đầu tiên. Đây là lần ông Biden ho nhiều nhất mà tôi biết". Tổng cộng, ông Biden đã ho 17 lần trong bài phát biểu dài 14 phút.

Nhà văn Terry J. Richard chỉ ra rằng: "Ông Trump cũng khụt khịt hàng chục lần khi phát biểu".

Ông Biden nhiều khả năng sẽ chỉ có thể làm tổng thống Mỹ trong nhiều nhất là một nhiệm kì và khó có thể tái tranh cử vào năm 2024.

Tối 14/12, ông Biden khen ngợi người dân Mỹ vì đã nhiệt tình đi bỏ phiếu giữa đại dịch chết người COVID-19. Theo thống kê của trang ElectProject, hơn 158 triệu cử tri Mỹ đã đi bầu cử tổng thống năm 2020, chiếm 66,7% tổng số công dân Mỹ có quyền bỏ phiếu, đây đều là những con số cao chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ.

Ông Trump giành được 74,2 triệu phiếu – kỉ lục với một tổng thống đương nhiệm. Kết quả của ông Biden còn ấn tượng hơn với gần 81,3 triệu.

"Trên đất Mỹ, các chính trị gia không giành lấy quyền lực mà người dân trao quyền lực cho các chính trị gia. Ngọn lửa dân chủ đã được thắp sáng trên đất nước này từ lâu. Và ngay lúc này chúng ta biết rằng, không có bất cứ thứ gì – cho dù là đại dịch hay sự lạm quyền – có thể dập tắt được ngọn lửa đó".

Vị tổng thống đắc cử 78 tuổi còn chỉ trích ông Trump vì liên tục tung ra các cáo buộc vô căn cứ về bầu cử và chỉ ra rằng mọi nỗ lực pháp lí của phe ông Trump hòng lật ngược kết quả đều đã thất bại thảm hại.

Song Ngọc