|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lion Air tạm ngừng nhận máy bay 737 Max 8 từ Boeing

15:07 | 12/03/2019
Chia sẻ
Hãng hàng không Lion Air của Indonesia cho biết hãng đang tạm ngừng nhận bàn giao máy bay B737 Max của Boeing sau khi hai vụ tai nạn liên quan đến dòng máy bay này xảy ra trong chưa đầy 5 tháng làm hàng trăm người thiệt mạng.

Bloomberg đưa tin hôm nay 12/3, Lion Air – một trong những khách hàng lớn nhất của Boeing – cho biết hãng đang tạm ngừng nhận 4 chiếc B737 Max 8 mà hãng đã đặt hàng. Động thái này diễn ra sau khi một chiếc B737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp tai nạn chỉ 6 phút sau khi cất cánh hôm 10/3, làm toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Trước đó ngày 29/10/2018, một chiếc B737 Max 8 của chính Lion Air đã gặp nạn và lao xuống biển ngoài khơi Indonesia chỉ 13 phút sau khi cất cánh, làm 189 hành khách và phi hành đoàn tử nạn.

Đại diện Lion Air cho biết hãng đang đối thoại với nhà sản xuất Boeing về lịch bản giao trong tương lai.

Lion Air tạm ngừng nhận máy bay 737 Max 8 từ Boeing - Ảnh 1.

Minh họa: Alex

Mối quan hệ giữa Lion Air và Boeing đã rơi vào cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" từ sau vụ tai nạn ngày 29/10 năm ngoái.

Chủ tịch Rusdi Kirana của Lion Air cho rằng Boeing đã đổ vấy trách nhiệm sang hãng hàng không của ông một cách thiếu công bằng sau vụ tai nạn đáng tiếc kể trên.

Trong một cuộc phỏng vấn ở Jakarta, ông Kirana nói về phản ứng của Boeing sau kết luận điều tra sơ bộ về vụ tai nạn như sau: "Tôi như một người đang bị thương, vậy mà họ [Boeing] vẫn lao đến tấn công tôi. Họ đã hành xử một cách phi lý, thiếu đạo đức trong mối quan hệ làm ăn này và chúng tôi bây giờ chỉ muốn đường ai nấy đi".

Lion Air từng cho biết hãng này đang chuẩn bị hồ sơ pháp lí để hủy tất cả đơn hàng tổng trị giá 22 tỉ USD với Boeing.

Song Ngọc

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.