|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lao động Việt Nam

Hàn Quốc cho phép lao động Việt Nam sang làm việc theo visa riêng

Hàn Quốc cho phép lao động Việt Nam sang làm việc theo visa riêng

EPS cho phép người lao động đến từ 16 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Indonesia, sang Hàn Quốc làm việc theo loại visa riêng.
Thời sự -06:46 | 11/08/2023
Thị trường lao động dần phục hồi, 7,8 triệu lao động không còn bị ảnh hưởng bởi dịch

Thị trường lao động dần phục hồi, 7,8 triệu lao động không còn bị ảnh hưởng bởi dịch

Lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2022 tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt lao động trong ngành dịch vụ tăng đáng kể so với quý trước.
Thời sự -11:23 | 12/04/2022
Dự kiến thu phí cách li với tất cả trường hợp nhập cảnh từ 1/9

Dự kiến thu phí cách li với tất cả trường hợp nhập cảnh từ 1/9

Thủ tướng yêu cầu các bộ xử lí ngay vấn đề mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi có hệ số an toàn cao, đồng thời chỉ đạo thực hiện chuyến bay đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc trước.
Thời sự -12:26 | 31/08/2020
Ba Lan khát lao động, nhắm tới thị trường Việt Nam và châu Á

Ba Lan khát lao động, nhắm tới thị trường Việt Nam và châu Á

Tuyển dụng lao động lành nghề của Việt Nam tới làm việc tại Trung Âu, đặc biệt là Ba Lan, đang là xu hướng mới.
Thời sự -21:57 | 01/11/2018
Cảnh giác với lừa đảo lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Cảnh giác với lừa đảo lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Nhiều địa phương có tình trạng người lao động đăng ký chương trình thực tập sinh ở Nhật Bản phải nộp tiền trái quy định cho môi giới, trung gian.
Thời sự -07:17 | 11/09/2018
Đại biểu Quốc hội lo năng suất lao động của Việt Nam còn thấp hơn cả Lào

Đại biểu Quốc hội lo năng suất lao động của Việt Nam còn thấp hơn cả Lào

Thảo luận trước Quốc hội, đại biểu chỉ ra rằng, năng suất lao động của Việt Nam hiện ở mức thấp, chỉ bằng 7% Singapore, 17,6% Malaysia và 36% của Thái Lan, thậm chí còn thấp hơn cả Lào là 87%.
Thời sự -15:07 | 27/05/2018
Vì sao doanh nghiệp FDI 'chê' chất lượng lao động Việt Nam

Vì sao doanh nghiệp FDI 'chê' chất lượng lao động Việt Nam

69% doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam cho rằng họ đang “vấp” phải khó khăn trong việc tuyển dụng được các cán bộ kỹ thuật có tay nghề để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Thời sự -06:53 | 29/03/2018
Làm chủ hay làm thuê để cân bằng cuộc sống và công việc ? (Kỳ 1)

Làm chủ hay làm thuê để cân bằng cuộc sống và công việc ? (Kỳ 1)

Theo bà Nguyễn Kim Anh - Giám đốc Nielesen Việt Nam - điểm chung của lao động Việt Nam là mong muốn một công việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc.
Kinh doanh -20:04 | 11/01/2018
Lao động Việt tại Mỹ: Lương thấp nhất trong lao động các nước?

Lao động Việt tại Mỹ: Lương thấp nhất trong lao động các nước?

Năm 2017, Việt Nam đứng thứ 9 trong top 100 những nước dẫn đầu về số lượng người xin thẻ xanh diện lao động kỹ năng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lương lao động Việt tại đây lại thấp nhất so với lương của lao động các nước khác trong top 100 thế giới.
Thời sự -12:10 | 16/09/2017
Lao động nước ngoài tại Việt Nam: Sẽ tham gia bảo hiểm bắt buộc

Lao động nước ngoài tại Việt Nam: Sẽ tham gia bảo hiểm bắt buộc

​Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Thời sự -22:00 | 20/04/2017
Cùng làm cho Nhật, người Singapore được trả lương cao gấp 4 lần người Việt

Cùng làm cho Nhật, người Singapore được trả lương cao gấp 4 lần người Việt

Với hơn 16.000 USD/năm (khoảng 363 triệu đồng) cho một lao động là quản lý người Việt tại công ty Nhật tại Việt Nam, đây là mức lương cao nhất trong khối ngành của các doanh nghiệp (DN) Nhật tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh với các nước trong ASEAN có DN Nhật đầu tư, mức lương cao nhất họ trả cho người Việt vẫn rất thấp.
Thời sự -15:04 | 15/02/2017

lao động Việt Nam