Lào đặt mục tiêu sản xuất 5 triệu tấn gạo trong năm 2020
Riêng đối với 10 tỉnh được coi là vựa lúa của cả nước, sản lượng gạo phải đạt trên 85% tổng sản lượng gạo của cả nước.
Mười tỉnh được coi là vựa lúa của cả nước gồm Khammuon, Savannakhet, Salavan, Champasak, Bolikhamxay, Viêng Chăn, Xaynhaburi, Luangnamtha, Bokeo và Thủ đô Viêng Chăn. Năm 2015, nông dân thuộc 10 tỉnh này sản xuất được hơn 3,2 triệu tấn gạo và dự đoán sẽ tăng lên 3,4 triệu tấn trong năm 2016.
Mặc dù, tổng diện tích trồng lúa của 10 tỉnh này là trên 786.000 hécta, nhưng chỉ có 315.000 hécta (chiếm 40%) tiếp cận được hệ thống tưới tiêu, diện tích trồng lúa còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Đây là yếu tố đe dọa trực tiếp đến mục tiêu của Chính phủ Lào vì hạn hán và lũ lụt có thể xảy ra bất cứ khi nào.
Trước tình hình đó Bộ Nông-Lâm Lào đã đề ra kế hoạch mở rộng, phát triển 18 hệ thống thủy lợi trong giai đoạn 2016-2020, xây mới 17 dự án hệ thống tưới tiêu trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng nước cho trên 500.000 hécta lúa trong năm 2020 và sẽ tăng lên trên 600.000 hécta trong năm 2025./.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP