|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lãnh đạo Bộ Công an: Đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với ông chủ Nhật Cường

18:55 | 31/05/2019
Chia sẻ
Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, TGĐ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy từ lúc khám xét tới lúc khởi tố vụ án không đến trình diện, không có mặt tại nơi cư trú. Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với Bùi Quang Huy.

Tại buổi Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5/2019, PV đặt câu hỏi về việc ông chủ Nhật Cường bỏ trốn, Bộ Công an có phát lệnh truy nã quốc tế hay không, tại sao ông chủ Nhật Cường trong vòng ngắm lại vẫn bỏ trốn được?

Lãnh đạo Bộ Công an: Đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với ông chủ Nhật Cường - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Công an cho biết đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với ông chủ Nhật Cường.

Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, trên cơ sở xác định Công ty Nhật Cường có dấu hiệu buôn lậu, ngày 9/5, Bộ Công an đã giám sát khẩn cấp các địa điểm liên quan đến Nhật Cường. Sau khi khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra Bộ Công an đã gửi thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết, trong quá trình khám xét, ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy không có mặt tại nơi cư trú.

Tuy nhiên, quá trình khám xét, Bộ Công an đã thu thập được một số chứng cứ, củng cố được một số tại liệu để đi đến quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ngày 14/5, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với ông Bùi Quang Huy và 8 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 

"Riêng Bùi Quang Huy từ lúc khám xét tới lúc khởi tố vụ án không đến trình diện, không có mặt tại nơi cư trú", Trung tướng Lương Tam Quang cho biết.

Theo ông Quang, ngày 18/5, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với Bùi Quang Huy.

Trước đó, sáng 30/5, tại phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ cho hay, Công ty Nhật Cường là một trong 63 đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm cho thành phố.

Theo ông Kỳ, tổng kinh phí thuê phần mềm đã trả cho Công ty Nhật Cường trong 3 năm qua trên 7 tỷ đồng (chiếm 0,49% tổng số ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố). Ngoài ra, Nhật Cường còn thực hiện 7 gói thầu mua sắm, tổng số kinh phí là hơn 12 tỷ đồng (chiếm 1,23% kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin).

Khánh Hà