|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỉ, Trung Quốc mua gạo Ấn Độ do thiếu hụt nguồn cung

14:43 | 05/12/2020
Chia sẻ
Đứng trước việc nguồn cung gạo từ các thị trường truyền thống bị thắt chặt và giá cả tăng dần, Trung Quóc đã quyết định nhập khẩu gạo từ Nhật Bản sau ít nhất ba thập kỉ.
Lần đầu tiên sau nhiều thập kỉ, Trung Quốc mua gạo Ấn Độ do thiếu hụt nguồn cung - Ảnh 1.

Gạo Basmati của Ấn Độ (Ảnh: National.com.pk).

Theo đưa tin từ Reuters, các quan chức ngành công nghiệp Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu gạo Ấn Độ lần đầu tiên sau ít nhất ba thập kỉ. Động thái này xảy ra khi  nguồn cung gạo từ Thái Lan, Myanmar và Việt Nam bị thắt chặt và giá gạo giảm mạnh bất chấp căng thẳng chính trị vẫn đang tiếp diễn giữa hai nước.

Ấn Độ là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới còn Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất. Bắc Kinh đã mua khoảng 4 triệu tấn gạo mỗi năm nhưng đã tránh mua từ Ấn Độ vì yếu tố chất lượng.

Từ những xung đột chính trị, tranh chấp ở Himalaya, Ấn Độ đã thắt chặt các qui định đối với các khoản đầu tư từ Trung Quốc và cấm hàng chục ứng dụng di động của Trung Quốc, bao gồm cả từ những gã khổng lồ công nghệ như Tencent, Alibaba và ByteDance.

Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo, nói với Reuters hôm thứ Tư rằng Trung Quốc có thể tăng mua gạo vào năm tới sau khi thấy chất lượng của vụ mùa tại Ấn Độ.

Các thương nhân Ấn Độ đã kí hợp đồng xuất khẩu 100.000 tấn gạo tấm cho các chuyến hàng vào tháng 12 với giá khoảng 300 USD/tấn theo phương thức giao hàng tự do (FOB), các quan chức ngành cho biết.

Các nhà cung cấp truyền thống của Trung Quốc, như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Pakistan, có nguồn cung xuất khẩu hạn chế và đang báo giá cao hơn ít nhất 30 USD/tấn so với giá của Ấn Độ, theo các quan chức thương mại gạo Ấn Độ.

Thái Lan, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới và là nhà cung cấp chính cho Trung Quốc, đã phải chịu một đợt hạn hán trong năm nay đã ảnh hưởng đến vụ lúa. Các lô hàng của họ vào năm 2020 có thể giảm xuống còn 6,5 triệu tấn, thấp nhất trong 20 năm.

Ông Himanshu Agarwal, Giám đốc điều hành tại Satyam Balajee, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất của Ấn Độ, cho biết Trung Quốc cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua gạo từ Ấn Độ khi nguồn cung hạn chế.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã không đưa ra ý kiến thêm về vấn đề này. 

"Trung Quốc mua gạo từ Ấn Độ, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào, chỉ nhằm tăng thêm hương vị cho thị trường nội địa... Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu gạo hoặc tiếp tục mua thêm từ Ấn Độ", Bà Yin Xiuying, nhà phân tích của trang web thương mại www.ChinaGrain.CN, cho biết.


Diệp Bình