|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hai nhà sáng lập vừa từ chức, giá trị vốn hóa tập đoàn mẹ của Google lần đầu tiên đạt mốc 1.000 tỉ USD

10:43 | 17/01/2020
Chia sẻ
Alphabet trở thành doanh nghiệp thứ tư tại Mỹ đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỉ USD, sau Apple, Amazon và Microsoft.

Giá trị vốn hóa thị trường của Alphabet đạt mức 1.000 tỉ USD hôm 16/1, theo CNBC. 

Apple là doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đạt mức vốn hóa 1.000 tỉ USD vào năm 2018. Sau đó, Microsoft và Amazon đạt mức vốn hóa tương tự. Hiện tại, Microsoft và Apple vẫn giữ mức vốn hóa hơn 1.000 tỉ USD, còn mức vốn hóa thị trường của Amazon đã tụt xuống dưới mức đó.

Lần đầu tiên đạt mức vốn hóa 1.000 tỉ USD, tập đoàn mẹ của Google nuôi hi vọng với quảng cáo, lưu trữ đám mây - Ảnh 1.

Alphabet trở thành doanh nghiệp thứ tư ở Mỹ đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỉ USD. Ảnh: CNET

Giới phân tích đánh giá cao việc Sundar Pichai trở thành tổng giám đốc Alphabet. Trong một thông báo đầy bất ngờ hồi tháng 12 năm ngoái, ông Larry Page và Sergey Brin, hai nhà đồng sáng lập Alphabet, quyết định từ chức. Hồi đó Page là tổng giám đốc, còn Brin giữ chức chủ tịch.

Trước đó Pichai đã là tổng giám đốc Google - nơi sở hữu những mảng kinh doanh lõi của Alphabet như tìm kiếm, quảng cáo, YouTube và hệ điều hành Android. Phần lớn doanh thu và lợi nhuận của Alphabet đến từ Google. 

Page điều hành các mảng kinh doanh mang tính chiến lược lâu dài như xe tự lái và thiết bị giao hàng bay.  

Hiện tại, Pichai nắm cả chức chủ tịch và tổng giám đốc, song Page và Brin vẫn nắm phần lớn cổ phần có quyền biểu quyết của tập đoàn, nên họ có ảnh hưởng lớn tới mọi quyết định.

Mảng điện toán đám mây của Alphabet cũng là niềm hi vọng của giới đầu tư. Mặc dù Alphabet còn phải nỗ lực rất nhiều để đuổi kịp Amazon và Microsoft trong thị trường điện toán đám mây, doanh thu của họ vẫn tăng gấp đôi - từ 1 tỉ USD lên 2 tỉ USD - từ tháng 2/2018 tới tháng 7/2019.

Ban lãnh đạo Alphabet dự đoán mảng điện toán đám mây sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng tương tự trong năm nay trong bối cảnh họ tiếp tục đầu tư mạnh các nguồn lực - như tăng gấp ba lần đội ngũ bán hàng và đẩy mạnh mảng Google Cloud Health.

Mặc dù vậy, mảng lưu trữ đám mây cũng đối mặt nhiều thách thức liên quan đến niềm tin của người tiêu dùng.

Các công ty phân tích cũng đánh giá cao sự ổn định trong mảng quảng cáo của Alphabet. Hồi tháng 1 năm ngoái, giá cổ phiếu Alphabet tăng gần 1% sau một phiên do Ngân hàng Bank of America nâng mức giá mục tiêu đối với cổ phiếu Alphabet. 

Bank of America nhận định quảng cáo là một trong những mảng phát triển ổn định nhất của tập đoàn.

Cửu Dương