Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa chính thức giảm lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm % về mốc 2%. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lạm phát khu vực Eurozone bất ngờ giảm xuống dưới ngưỡng mục tiêu 2% trong tháng 5.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde, cảnh báo kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) "vẫn yếu trong ngắn hạn" và có thể sẽ cần phải có thêm các đợt cắt giảm lãi suất nữa trong thời gian tới.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/2, được đưa ra sau khi ECB đánh giá "cập nhật về triển vọng lạm phát, động lực của lạm phát cơ bản và sức mạnh của chính sách tiền tệ".
Ngày 14/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục, đồng thời cam kết trong trường hợp cần thiết sẽ tung ra thêm các biện pháp kích thích kinh tế.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.