|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lãi gấp đôi là viễn cảnh ngày càng xa vời đối với các nhà đầu tư vào startup

11:23 | 17/04/2019
Chia sẻ
Kỳ vọng nhận lại gấp đôi số tiền rót vào startup dường như ngày càng xa vời đối với các nhà đầu tư ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Bài viết trên Bloomberg nhận định, 2019 là năm sôi động nhất đối với các công ty công nghệ của Mỹ, đặc biệt là các "kỳ lân" (startup có giá trị trên 1 tỉ USD) từ bong bóng dot-com. Lyft đã niêm yết cổ phiếu vào cuối tháng 3 năm nay. Pinterest, và Uber cũng chuẩn bị IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu tiên) trong vài tuần nữa.

Lãi gấp đôi là viễn cảnh ngày càng xa vời đối với các nhà đầu tư vào startup - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Reuters.

Một bí mật đáng buồn của Thung lũng Silicon là những đợt IPO này chỉ như vài giọt mưa trên sa mạc, khó lòng xoa dịu cơn khát của rất nhiều nhà đầu tư.

10 năm gần đây, các nhà đầu tư đã rót 644 tỉ USD vào các công ty công nghệ trẻ ở Mỹ, theo PitchBook và Hiệp hội đầu tư mạo hiểm quốc gia. Số vốn đầu tư rót vào startup toàn cầu gần đạt 1.000 tỉ USD.

Mọi nhà đầu tư đều muốn hoàn vốn và thông thường họ kỳ vọng nhận lại gấp đôi số vốn họ bỏ ra ban đầu.

Trong vòng một thập kỷ, khoảng 824 tỉ USD chảy về túi các nhà đầu tư hậu thuẫn cho startup Mỹ từ các đợt IPO, mua bán sát nhập và các thương vụ khác.

Mua lại là cách phổ biến nhất để các nhà đầu tư sớm vào startup công nghệ hoàn vốn. Nhưng khi những startup "tinh nhuệ" nhất ngày càng "già" và có giá trị, phát hành cổ phiếu ra công chúng sẽ là đích đến của họ.

Trong hai năm 2017 và 2018, IPO chiếm hơn một nửa khoản tiền hoàn vốn cho các nhà đầu tư khởi nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần nhiều hơn các thương vụ IPO cho kỷ nguyên "kỳ lân" để xứng đáng với tên gọi của chúng.

Tuệ An