Venezuela phát hành 3 loại tiền giấy mới có mệnh giá 10.000, 20.000 và 50.000 bolivar chủ quyền, bổ sung cho các loại tiền vốn chỉ đến mệnh giá 500 bolivar chủ quyền, đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế.
Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P cho biết Venezuela đã không thể thanh toán 183 triệu USD tiền lãi suất định kỳ đối với hai loại trái phiếu đáo hạn vào năm 2023 và 2028.
Tình hình kinh tế ở Venezuela tiếp tục chuyển từ xấu sang xấu hơn. Giới chuyên gia cảnh báo khủng hoảng sẽ không sớm buông tha quốc gia Nam Mỹ giàu tài nguyên dầu lửa này.
Sự bứt phá của các ngành chế biến, chế tạo cùng nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động đã giúp các địa phương ghi nhận IIP tăng cao trong nửa đầu năm 2026.