Italy có khả năng tránh được suy thoái kinh tế, mặc dù bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng và lạm phát cao kỷ lục, khi các số liệu kinh tế mới nhất đưa ra bức tranh lạc quan hơn.
Theo các nguồn tin, Chính phủ của Thủ tướng Italy Mario Draghi sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 xuống mức chỉ trên 0,5%, khi cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra những khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng euro này.
Italy là một thị trường tiêu dùng lớn, truyền thống với sản xuất rau quả tại địa phương. Nước này tiêu thụ gần như tất cả sản phẩm nhập khẩu trong khu vực, do đó tái xuất bị hạn chế.
Chuyên gia kinh tế thuộc Oxford Economics, ông Nicola Nobile, nói: “Rủi ro đối với kinh tế Italy vẫn rõ ràng, suy thoái kinh tế có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2019”.
Chủ nhật (25/6), chính phủ Italy cho biết sẽ sử dụng 5,2 tỷ euro (tương đương 5,8 tỷ USD) trong ngân sách khả dụng để giúp hai ngân hàng, mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhận định “đang hoặc sắp phá sản”, hoạt động bình thường.
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.