|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kinh tế hồi phục với tốc độ khả quan, NHNN vẫn có dư địa tăng lãi suất để kìm lạm phát

07:46 | 21/07/2022
Chia sẻ
Agriseco cho rằng khi kinh tế hồi phục với tốc độ khả quan như hiện tại thì NHNN vẫn có dư địa tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, với kỳ vọng việc đẩy mạnh đầu tư công cũng như thu hút FDI sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong báo cáo vĩ mô mới nhất, Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho hay tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm nay đã có nhiều khởi sắc, có thể coi là điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia tại đây dự báo tăng trưởng kinh tế trong hai quý cuối năm tiếp tục ở mức cao trên 7% khi nền so sánh năm ngoái ở mức thấp và xu hướng đẩy mạnh các hoạt động sản xuất vào nửa cuối năm.

"Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ 6,5% - 7% trong năm nay là khả thi trừ khi xuất hiện biến cố lớn ảnh hưởng mạnh tới các hoạt động thương mại. Gần đây các tổ chức lớn liên tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, việc duy trì tốc độ tăng trưởng như trên là một dấu hiệu rất tích cực khi thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam", báo cáo cho biết.

 

Áp lực lạm phát đang gia tăng, đặc biệt trong các tháng gần đây. Chỉ số CPI vẫn duy trì trong tầm kiểm soát nhờ ảnh hưởng của một số yếu tố kìm hãm đà tăng giá trong rổ hàng hóa thành phần, mặc dù vậy điều này sẽ khó kéo dài trong bối cảnh lạm phát đang là câu chuyện của toàn cầu.

Nửa cuối năm 2022, Agriseco cho rằng mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% sẽ khá khó khăn khi sức cầu dần hồi phục, chi phí đầu vào ảnh hưởng làm tăng giá bán hàng hóa và giá thịt lợn thiết lập mặt bằng giá mới do chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng. Tuy nhiên, Chính phủ đang nỗ lực thực hiện các biện pháp điều tiết lạm phát như giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu; tiếp tục giảm tiền điện, nước và học phí 

Trong năm nay, việc duy trì lạm phát dưới 5% có thể coi là thành công khi giá dầu vẫn tiếp tục neo cao. Giai đoạn sắp tới áp lực sẽ tiếp tục thể hiện ở yếu tố “cầu kéo”, bên cạnh yếu tố “chi phí đẩy” như hiện tại và sẽ là một thách thức trong việc ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Các “đầu kéo” chính của tăng trưởng vẫn đến từ xuất khẩu và tiêu dùng, trong khi yếu tố đầu tư công và đầu tư nước ngoài vẫn chưa thể hiện rõ vai trò như kỳ vọng, theo nhận định của Agriseco.

Khối phân tích cũng cho rằng khi kinh tế hồi phục với tốc độ khả quan như hiện tại thì NHNN vẫn có dư địa tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, với kỳ vọng việc đẩy mạnh đầu tư công cũng như thu hút FDI sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong báo cáo vĩ mô nửa đầu năm mới công bố, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng cho rằng với nền kinh tế tăng trưởng tốt trong bối cảnh tiền VND chịu áp lực mất giá và mục tiêu kiểm soát lạm phát được đặt lên cao hơn, NHNN bắt đầu có những động thái thắt chặt chính sách tiền tệ hơn và nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tăng lãi suất.

Theo các chuyên gia phân tích, áp lực lạm phát khiến cho tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới khó có thể tăng mạnh như nửa sau của các năm gần đây. NHNN nhiều khả năng sẽ chỉ nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 14% như đầu năm đề ra. 

"Lãi suất có thể sẽ được điều chỉnh tăng trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, mức tăng sẽ chưa quá lớn để vẫn có thể hỗ trợ hồi phục kinh tế", các chuyên gia của BVSC cho hay.

Hồng Hà