|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hoa anh đào nở rộ, kinh tế Nhật ‘nở’ theo

08:00 | 07/04/2019
Chia sẻ
Trong vòng vài tuần, hoa anh đào trên khắp Nhật Bản sẽ nở rộ và tô điểm cho đất nước này với sắc trắng và hồng dịu mắt. Hoa anh đào đã trở thành niềm tự hào và mang lại lợi ích không nhỏ cho nền kinh tế của đất nước mặt trời mọc, theo Bloomberg.
Hoa anh đào nở rộ, kinh tế Nhật ‘nở’ theo - Ảnh 1.

Khách du lịch trong và ngoài chụp hình bên hoa anh đào. Ảnh: Bloomberg.

Theo một phân tích từ Đại học Kansai, ước tính có khoảng 63 triệu khách du lịch trong và ngoài nước đến ngắm hóa anh đào và họ chi tiêu khoảng 2,7 tỉ USD (tương đương 301 tỉ yen) trong suốt quá trình này.

Khi hoa anh đào đang dần khoe sắc và số lượng khách du lịch tăng trong hai tháng đầu năm, Nhật Bản mong đợi một con số khách du lịch kỉ lục khác.

Khi mùa đông qua đi, sắc hồng của hoa anh đào đang dần phủ khắp Nhật Bản. Hoa anh đào đã nở từ ngày 27/3 và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 7/4. Nhờ nhiệt độ mát mẻ, tuổi thọ của những bông hoa mỏng manh sẽ lâu hơn.

Hoa anh đào nở rộ, kinh tế Nhật ‘nở’ theo - Ảnh 2.

Thời điểm hoa anh đào nở rộ tại Nhật Bản. Nguồn: Bloomberg.

Thời gian chính xác cho mùa anh đào nở thay đổi từ năm này sang năm khác. Năm 2018, hầu hết hoa anh đào trên khắp Nhật Bản đã nở sớm hơn thường lệ vì mùa xuân đặc biệt ấm áp. Nếu nhiệt độ tăng quá nhanh hoặc một cơn bão ập đến, hoa anh đào sẽ nhanh tàn hơn.

Hoa anh đào, được gọi là "sakura" trong tiếng Nhật, rất phổ biến ở đất nước mặt trời mọc. Chúng có ý nghĩa đặc biệt về mặt văn hóa tại đất nước này, thậm chí, hành động ngắm hoa anh đào còn có một từ riêng: "hanami".

Có hơn 600 điểm ngắm hoa anh đào trên khắp Nhật Bản được theo dõi bởi Shoubunsha, một công ty chuyên sản xuất bản đồ có trụ sở tại Tokyo. Thông thường, những địa điểm hanami này gồm các công viên, đền thờ, miếu và các điểm tham quan lớn.

Hoa anh đào nở rộ, kinh tế Nhật ‘nở’ theo - Ảnh 3.

Địa điểm ngắm hoa anh đào gồm các công viên, đền thờ, miếu và điểm tham quan lớn. Nguồn: Bloomberg.

Trong số các địa điểm mà Shoubunsha đã báo cáo tổng số khách du lịch ghé thăm (373 địa điểm trong năm 2018), Công viên Ueno tại Tokyo là nổi tiếng nhất, với khoảng 4 triệu khách hanami.

Tuy nhiên, mức độ phổ biến của các địa điểm hanami trải dài trên khắp Nhật Bản. Theo dữ liệu có sẵn, hầu hết khách du lịch không chỉ ghé thăm ba siêu đô thị gồm Tokyo, Nagoya và Osaka, mà còn nhiều nơi khác.

Gần 5 triệu khách du lịch trên khắp thế giới đã ghé thăm Nhật Bản trong tháng 3 và 4/2018, theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản. Trong đó, hơn 2 triệu khách đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Mỹ chiếm phần lớn khách du lịch đến từ bán cầu Tây với 247.000 khách trong cùng kì.

Hoa anh đào nở rộ, kinh tế Nhật ‘nở’ theo - Ảnh 4.

Công viên Ueno tại Tokyo thu hút hơn 4 triệu khách du lịch đến ngắm hoa anh đào. Nguồn: Bloomberg.

Hoa anh đào không chỉ gây sốt tại Nhật Bản. Ở Washington (Mỹ), các cây hoa anh đào được Nhật Bản tặng hơn một thế kỉ trước đã nở rộ và là một điểm thu hút khách du lịch lớn theo cách riêng của người dân nước này.

Tại Macon - một thành phố ở trung tâm bang Georgia, có hơn 300.000 cây hoa anh đào được mang ra để tổ chức lễ hội hàng năm.

Chính phủ Nhật Bản muốn thu hút 40 triệu khách nước ngoài vào năm 2020 khi tổ chức Olympics, tăng từ mức kỉ lục 31,2 triệu khách trong năm 2018.

Để đạt được mục tiêu này, Nhật Bản đã nới lỏng các chính sách thị thực, đầu tư cho cơ sở hạ tầng và giảm bớt hạn chế đối với các hãng hàng không giá rẻ và tàu du lịch. Số lượng chuyến bay quốc tế mỗi tuần do các hãng hàng không giá rẻ vận hành đã tăng từ dưới 20 trong năm 2007 lên gần 3.000 trong năm 2018.

Hoa anh đào nở rộ, kinh tế Nhật ‘nở’ theo - Ảnh 5.

Số lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản năm 2018. Nguồn: Bloomberg.

Đồng yen giảm, vốn khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phiền lòng trong nhiều năm, lại là lợi thế đối với những khách du lịch muốn kéo dài kì nghỉ của họ. Đối với chính phủ Nhật Bản, đây còn là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thuyết phục các nhà dầu tư rằng họ vẫn có nhiều thứ để cung cấp mặc dù tầm quan trọng của Nhật Bản trên toàn cầu đang giảm dần.

Theo ước tính của ông Katsuhiro Miyamoto, giáo sư tại Đại học Kansai, hoa anh đào đã mang lại cho nền kinh tế Nhật Bản 5,8 tỉ USD.

Hoa anh đào nở rộ, kinh tế Nhật ‘nở’ theo - Ảnh 6.

Số lượng khách du lịch, số chuyến bay quốc tế mỗi tuần và số trạm tàu biển trong giai đoạn 2008 - 2018. Nguồn: Bloomberg.

Nhiều công ty đã sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi mùa hoa anh đào nở rộ. Starbucks, Coca-Cola và Asahi là một trong số doanh nghiệp đang cố gắng truyền bá chủ đề hoa anh đào trong các quảng cáo và sản phẩm của mình. UberEats lại khuyến khích người đi hanami đặt hàng giao thẳng đến địa điểm dã ngoại của họ.

Nguồn: Bloomberg.

Các nhóm khách du lịch có thể thuê không gian có mái vòm bằng nhựa trong suốt dưới tán hoa anh đào, bàn cà phê và nệm sưởi ấm để ăn uống thoải mái chỉ với giá khoảng 80 USD (tương đương 9.000 yen).

Hoa anh đào nở rộ, kinh tế Nhật ‘nở’ theo - Ảnh 8.

Các mái vòm trong suốt dưới tán hoa anh đào mà các công ty Nhật Bản cung cấp đến khách du lịch. Ảnh: Bloomberg.

Một số doanh nghiệp khác lại trang trí các phòng hanami trong nhà với sàn cỏ nhân tạo và hình ảnh phong cảnh hoa đào được chiếu trên tường. Ông Takekshi Takeoka, giám đốc của công ty bất động sản đang điều hành một dự án tương tự có tên Ikejiri Select House, cho biết nhu cầu cho các phòng theo chủ đề hoa anh đào đã tăng 50% kể từ năm 2018.

Các khung nền hoa anh đào cũng được tạo ra trên các mạng xã hội, đặc biệt là Instagram, nhằm thúc đẩy sự bùng nổ trong du lịch hoa anh đào. Nhật Bản là một trong những thị trường hoạt động mạnh mẽ nhất của Instagram, với số lượng người dùng tăng gấp đôi trong hai năm qua lên 29 triệu.

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản đã hợp tác với Instagram vào năm 2018 để quảng cáo hashtag mới - #UnknownJapan, theo đó thách thức người dùng chia sẻ hình ảnh của các địa phương có ít biểu tượng và đã thu hút hơn 5 triệu khách nước ngoài chia sẻ bài đăng, theo Ryoko Ichimura, phát ngôn viên của Instagram tại Nhật Bản.

Nhiều khách du lịch đang "đổ bộ" đến các thành phố nhỏ. Năm 2018, hơn 40% khách du lịch nước ngoài đã ở lại trong các khách sạn bên ngoài Tokyo, Nagoya và Osaka.

Tại Aomori, một thành phố ở miền Bắc xa xôi, đã thu hút 1,3 triệu khách du lịch trong mùa hoa anh đào, theo dữ liệu của Shoubunsha. Đầu năm nay, tạp chí Travel + Leisure đã xếp Aomori là địa điểm hàng đầu để ngắm hoa anh đào vào tháng 4, thời điểm hoa nở rộ đến đỉnh điểm.

Trần Nam Thi

Cập nhật KQKD quý II ngày 25/7: Nhiều khoản lãi kỷ lục được công bố
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.