Từ ngày 15/10, người bán hàng xách tay sẽ bị xử phạt hành chính tới 200 triệu đồng nếu vi phạm qui định mới về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.
Các mặt hàng xách tay cho mục đích kinh doanh nhưng không có hóa đơn, chứng từ, không làm thủ tục hải quan (hàng nhập lậu) có giá trị 100 triệu đồng bị phạt tới 200 triệu đồng.
Theo nghiên cứu sơ bộ của TS Nguyễn Thu Giang (ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội), sự lo lắng của người mẹ về thực phẩm không an toàn đã phần nào thúc đẩy mua bán trên mạng.
Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường quản lý thuế với các cơ sở kinh doanh hàng xách tay và báo cáo về Tổng cục Thuế trước ngày 30/11.
NĐT nước ngoài duy trì xu hướng bán ròng phiên thứ 5 liên tục với giá trị 1.051 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong khi đó, khối này mua ròng tổng cộng gần 120 tỷ đồng trên HNX và thị trường UPCoM.