|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu gạo sang Đài Loan tăng vọt đến 80% trong quí I

13:46 | 05/05/2020
Chia sẻ
Việt Nam là đối tác xuất khẩu gạo lớn thứ 3 vào Đài Loan trong quí I năm nay với lượng gạo xuất khẩu tăng hơn 61,5% và giá trị tăng gần 80%.

Theo thống kê của Cơ quan quản lí ngoại thương Đài Loan (BOFT), trong quí I năm 2020, Đài Loan đã nhập khẩu hơn 29.230 tấn gạo (Mã HS: 1006) từ 10 đối tác trên toàn thế giới với tổng kim ngạch đạt gần 19 triệu USD, tăng gần 14% về lượng và 7,12% về kim ngạch so với cùng kì năm trước. 

Trong đó, Việt Nam là đối tác xuất khẩu gạo lớn thứ 3 vào Đài Loan trong quí I đầu năm nay sau Mỹ và Thái Lan, với số lượng đạt hơn 4.690 tấn chiếm hơn 16% tổng lượng gạo nhập khẩu của Đài Loan trong quí I; kim ngạch đạt 2,47 triệu USD tăng hơn 61,4% về lượng và gần 80% về kim ngạch.

Với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10,7 triệu USD, khối lượng đạt hơn 18.000 tấn, tăng hơn 7,12% về lượng nhưng giảm hơn 3,8% về giá trị. 

Còn Thái Lan với khối lượng xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay đạt hơn 5.230 tấn, kim ngạch đạt 4 triệu USD, tăng 34,2% về lượng và 32,4% về giá trị so với 3 tháng đầu năm 2019.

Kim ngạch xuất khẩu gạo sang Đài Loan tăng vọt đến 80% trong quí I - Ảnh 1.

10 thị trường xuát khẩu gạo của Đài Loan trong quí I/2020. Nguồn: BOFT.

Cũng theo thống kê của Cơ quan quản lí ngoại thương Đài Loan, lượng gạo Đài Loan nhập khẩu từ Việt Nam trong quí I năm nay chủ yếu là gạo nếp (Mã HS: 10063000104). 

Cụ thể Đài Loan đã nhập khẩu từ Việt Nam 2.180 tấn gạo nếp chiếm hơn 46,46% tổng lượng gạo Đài Loan nhập về từ Việt Nam trong cùng kì, kim ngạch đạt 1,27 triệu USD, khối lượng đạt hơn 2.180 tấn, tăng 52,3% về lượng và tăng tới 92, 35% về giá trị. 

Việt Nam là đối tác xuất khẩu gạo nếp lớn nhất vào Đài Loan trong quí I đầu năm nay, chiếm tỉ trọng hơn 41,7%. Ngoài ra xuất khẩu nhóm hàng này vào Đài Loan còn có Thái Lan chiếm tỉ trọng khoảng 41%, Mỹ hơn 17,2% và Nhật Bản tỉ trọng không đáng kể.

Như Huỳnh

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.