|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Kỉ niệm 30 năm thành lập, EVA Air tổ chức đêm nhạc giao lưu văn hóa

10:02 | 18/08/2019
Chia sẻ
Nhân dịp kỉ niệm 30 năm hoạt động, Công ty Evergreen và EVA Air đã tổ chức sự kiện âm nhạc nhằm thể hiện sự biết ơn và ủng hộ lâu năm từ các đơn vị đối tác.

Việt Nam và Hãng hàng không EVA Air thuộc tập đoàn Evergreen đã có mặt nhiều năm tại Việt Nam. Đặc biệt, EVA Air đến nay đã bước sang năm thứ 30 hiện diện và được khách hàng ủng hộ ở Việt Nam.

Để kỉ niệm dịp này, Công ty Evergreen và EVA Air đã tổ chức sự kiện âm nhạc nhằm thể hiện sự biết ơn và ủng hộ lâu năm từ các đơn vị đối tác. Bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời gồm ba buổi biểu diễn vào ngày 15/9 tại nhà hát Lớn Hà Nội chính là lời tri ơn chân thành đến các vị khách mời - các đối tác VIP của tập đoàn tại 2 thành phố. Hãng đã mời Dàn nhạc giao hưởng Evergreen lần đầu tiên về Việt Nam trình diễn. 

Ngoài ra, khán giả còn chứng kiến xuất hiện của Richard Lin - Nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tài năng của Đài Loan và nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam - Đông Nhi cùng hợp tác hòa diễn. Với sự kiện này, EVA Air hy vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa âm nhạc giữa Đài Loan và Việt Nam.  

buoi hoa nhac

Ca sĩ Đông Nhi biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Evergreen ở Nhà hát lớn vào tối 15/9.

Trong đêm nhạc lần này, hãng đặc biệt mời đến dàn nhạc giao hưởng Evergreen biên soạn các tiết mục hấp dẫn; nghệ sĩ Richard Lin – người đạt giải nhất Cuộc thi Đàn vĩ cầm Quốc tế lần thứ 10 tại Indianapolis; và nữ ca sĩ nổi tiếng Đông Nhi, cũng là đại sứ hình ảnh của EVA Air Việt Nam cùng tham gia trình diễn. Buổi biểu diễn bao gồm các bài danh ca cổ điển và các ca khúc huyền thoại được biểu diễn cực kì hoành tráng và hấp dẫn. 

Phần đầu của đêm nhạc bao gồm: chương số 4 "Bản giao hưởng số 9" của Dvorzak, bài hát Đài Loan "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", bài hát dân gian Việt Nam "Trống cơm", bài hát chủ đề phim Nga "Triệu đóa hoa hồng" và bài hát dân gian Mỹ "Oh Susanna", Bản Waltz số 2 chọn từ "Jazz Suite số 2, nhạc sĩ Bizet: Farandole trích từ ca khúc số 2 "L'Arlesienne". Ca khúc "Bài ca kẻ lang thang" của Sa La Cát Thái và "Vũ điệu Tra Nhĩ Đạt Sư" của Mông Đề được trình diễn bởi Richard Lin kết thúc phần mở đầu cho buổi diễn.

Tiếp theo phần một, phần sau của buổi diễn là sự kết hợp lần lượt của các ca khúc: "Khúc mở đầu Light Cavalry" của Franz von Suppe, "My heart will go on" - chủ đề phim Titanic, "Waltz bên dòng Danube xanh xinh đẹp" của nhạc sĩ Jr. John Strauss, bài hát dân gian Ý "Trở về Surriento", và phần trình diễn 3 bài hát nổi tiếng của nữ ca sĩ Đông Nhi "Xin anh đừng" "Trách ai bây giờ" và "Xin lỗi anh quá phiền". Kết lại đêm diễn là bài nhạc hoành tráng nhất - Khúc mở đầu "1812".  

Dong Nhi

Đông Nhi là đại sứ hình ảnh của EVA Air Việt Nam.

Đặc biệt hơn, để đáp lại sự đón nhận nồng nhiệt từ tất cả các thính giả, dàn nhạc biểu diễn thêm bài encore "Night Scent" ca khúc nổi tiếng Đài Loan và buổi hoà nhạc đã khép lại thành công trọn vẹn với bài "Ngày nào anh trở lại" mang ý nghĩa hẹn gặp thính giả lần sau. 

Dàn nhạc giao hưởng Evergreen là dàn nhạc chuyên nghiệp được thành lập vào năm 2002 bởi Ông Y.F Chang, chủ tịch tập đoàn Evergreen. Dàn nhạc được liên kết với quỹ Y.F Chang với hy vọng mang đến sức mạnh tinh thần cho người nghe thông qua những giai điệu tuyệt đẹp. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, buổi hòa nhạc được đánh giá cao bởi các khách mời của Công ty Evergreen    Việt Nam và EVA Air dù không hề bán vé.

Nói về lần xuất hiện đặc biệt này tại buổi hòa nhạc của EVA Air, Đông Nhi chia sẻ:

"Đông Nhi rất vui và vinh hạnh vì là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt trong sự kiện trọng đại của EVA Air. Đông Nhi đã có thời gian làm việc rất kỹ lưỡng với dàn nhạc giao hưởng Đài Loan và tập luyện trước 3 ngày cùng 70 nhạc công của Evergreen.

Đây là lần đầu tiên Đông Nhi hát cùng dàn nhạc giao hưởng lớn nhất từ trước đến giờ. Hơn nữa, dòng nhạc trẻ của Đông Nhi được phối lại cùng dàn nhạc giao hưởng nên có rất nhiều điều thú vị khiến mọi người trông chờ. Đông Nhi cảm thấy rất phấn khích trong lần kết hợp này. Điều mới lạ dễ nhận thấy là lần này Nhi không diễn chung với vũ đoàn hay có dàn bè phụ trợ mà chỉ hát một mình với 70 nhạc công giao hưởng".

Công ty Evergreen  được sáng lập bởi chủ tịch Y.F Chang vào năm 1968. Hiện nay, Evergreen đang là thương hiệu hàng đầu về vận tải container trong ngành hàng hải toàn cầu. Trên cơ sở vận tải hàng hải, tập đoàn đã thành lập thêm Hãng hàng không EVA Air vào năm 1989. Sau 30 năm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, EVA Air đã đạt được nhiều giải thưởng về an toàn và dịch vụ trên thế giới. 

Bên cạnh đó, hãng còn liên tục nhiều năm nhận được đánh giá an toàn hàng không từ Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre của Đức và AirlineRatings.com là Top 20 hãng hàng không an toàn thế giới. Ngoài ra, EVA Air cũng được Skytrax và Tripadvisor trao tặng danh hiệu Top 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới, và đánh giá Hãng hàng không 5 sao từ Skytrax.       

Công ty Evergreen  chi nhánh Việt Nam được thành lập. Đến nay, hãng đã có gần 30 năm phục vụ nhiều công ty hàng hóa tại quốc gia sở tại. Đội tàu của công ty hiện tại đã cập bến Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Cái Mép. 

Trong khi đó, EVA Air cũng đã mở đường bay Đài Bắc – Hồ Chí Minh vào năm 1992 và mở thêm đường bay Đài Bắc – Hà Nội vào năm 2003. Không chỉ cung cấp dịch vụ bay giữa Việt Nam và Đài Loan, thông qua quá cảnh tại Đài Bắc, hãng còn tạo thêm sự thuận tiện cho hành khách đi lại đến 8 thành phố lớn ở Bắc Mỹ. Do vậy, luôn có rất nhiều Kiều bào tại Bắc Mỹ lựa chọn bay với EVA Air để trở về thăm quê hương. 

Ngoài điểm bay tại hai thành phố lớn ở Việt Nam, từ ngày 21/12/2019, EVA Air sẽ khai thác thêm đường bay Đài Bắc – Đà Nẵng với lịch bay một chuyến mỗi ngày. Với đường bay mới này, hãng hy vọng sẽ giới thiệu thành phố "Hawaii Đông Phương'", một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời vào các dịp nghỉ lễ đến các du khách Đài Loan. 

Đêm diễn đều được các thính giả tham dự kín hết nhà hát. Đến với khán giả tại Việt Nam lần này, Dàn nhạc Giao hưởng Evergreen cũng rất vinh dự và hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội để đến đây trình diễn thêm nhiều lần nữa.

Duy Văn

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.