|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc khiến chuỗi cung ứng toàn cầu càng thêm chao đảo

14:29 | 28/09/2021
Chia sẻ
Các nhà sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc chịu thêm gánh nặng trong lúc đã phải đương đầu với hàng loạt vấn đề của chuỗi cung ứng. Sự gián đoạn sẽ có tác động không nhỏ đến thời gian giao hàng.

Trung Quốc, nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới buộc phải tiết kiệm năng lượng bằng cắt giảm sản lượng.

Sự gián đoạn xảy ra đúng lúc các nhà sản xuất và hãng vận tải phải chạy đua để đáp ứng nhu cầu cho mùa mua sắm cuối năm. Cùng lúc, chuỗi cung ứng thế giới đã bị xáo trộn bởi giá nguyên liệu thô tăng vọt, chậm trễ kéo dài tại cảng biển và thiếu thốn cointainer vận chuyển.

Khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc khiến chuỗi cung ứng toàn cầu càng thêm chao đảo - Ảnh 2.

Các nhà sản xuất Trung Quốc cảnh báo những biện pháp nghiêm khắc để cắt giảm điện tiêu thụ sẽ làm giảm mạnh sản lượng tại những trung tâm kinh tế như Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông và có thể đẩy giá cả lên cao. Ba tỉnh này đóng góp tới gần 1/3 GDP của Trung Quốc.

Các chính quyền địa phương đang ra lệnh cắt điện nhằm cố gắng đạt chỉ tiêu cắt giảm cường độ năng lượng và khí thải. Một số thì thực sự đối mặt với tình trạng thiếu điện.

Ông Clark Feng, Giám đốc kinh doanh của công ty Vita Leisure chuyên mua lều và đồ nội thất Trung Quốc rồi bán ra nước ngoài, cho biết biện pháp hạn chế điện ở tỉnh Chiết Giang đã giáng đòn đau vào việc kinh doanh. Các nhà sản xuất vải phải hoãn sản xuất đã bắt đầu tăng giá và tạm ngừng nhận đơn đặt hàng quốc tế mới.

Ông Feng phàn nàn: "Chúng tôi đang gặp khó trong việc vận chuyển hàng ra quốc tế. Với việc hạn chế công suất, mọi chuyện chắc chắn sẽ rối tung lên. Chúng tôi đã phải đương đầu với quá nhiều yếu tố không chắc chắn, và giờ thì lại thêm một rắc rối khác. Việc giao đơn hàng sẽ càng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là cho mùa nghỉ lễ".

Yiwu Huading, nhà sản xuất nylon từ vải tổng hợp ở Chiết Giang, đã đình chỉ một nửa công suất sản xuất kể từ ngày 25 /9 theo lệnh của chính quyền địa phương về cắt giảm tiêu thụ điện. Công ty dự kiến nối lại sản xuất kể từ ngày 1/10 và sẽ tìm cách tối thiểu hóa tác động của việc đóng cửa, báo cáo gửi lên cơ quan chứng khoán cho biết.

Chủ đề nóng

Rắc rối năng lượng xảy đến sau khi gián đoạn về cảng biển ở Trung Quốc lan ra khắp chuỗi cung ứng toàn cầu. Cảng Ninh Ba, một trong những cảng biển bận rộn nhất thế giới, phải đóng cửa một phần suốt vài tuần trong tháng trước vì chùm ca bệnh COVID-19. Cảng Diêm Điền ở Thâm Quyến cũng bị đóng trong tháng 5.

Khủng hoảng năng lượng sẽ đè nặng lên Trung Quốc vào thời điểm mà nền kinh tế này đã chậm lại vì biện pháp chống dịch và hạn chế nghiêm ngặt đối với ngành bất động sản.

Nomura, China International Capital và Morgan Stanley đều đã hạ dự báo tăng trưởng GDP hoặc cảnh báo tăng trưởng giảm sút vì gián đoạn năng lượng.

Ông Lu Ting, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Nomura nhận xét: "Các thị trường toàn cầu sẽ cảm nhận sự phiền toái từ thiếu hụt nguồn cung một loạt hàng hóa, từ dệt may, đồ chơi đến linh kiện máy móc. Chủ đề nóng nhất về Trung Quốc sẽ sớm chuyển từ "Evergrande" sang "thiếu thốn năng lượng"".

Các nhà chức trách đang theo dõi sự gián đoạn. Bài xã luận đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo (People's Daily) cuối tuần trước viết rằng tình trạng thiếu hụt sẽ buộc doanh nghiệp phải tăng giá hàng hóa cho người tiêu dùng Trung Quốc. Đài truyền hình CCTV đưa tin chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã kêu gọi các cơ quan quản lý địa phương ngăn chặn việc cắt điện ảnh hưởng đến sản xuất và dân cư.

Hôm 27/9, tập đoàn lưới điện State Grid cam kết sẽ đảm bảo cố gắng hết sức để tránh cắt điện nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân.

Giới phân tích cho rằng tình trạng thiếu điện chắc chắn sẽ ảnh hưởng từ các ngành công nghiệp nặng như nhôm và thép đến các ngành hạ nguồn. Cuối tuần trước, cơ quan quản lý năng lượng tỉnh Quảng Đông đã ra thông báo thực hiện cắt giảm năng lượng trên quy mô lớn đối với các nhà máy.

Ông Hao Hong, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Bocom Internation nói với Bloomberg: "Không ai biết đến khi nào tắc nghẽn chuỗi cung ứng mới được tháo gỡ. Nhưng tình hình khiến cho mùa đông năm nay có vẻ rất đáng ngại".

Ông Chen Yubing, Giám đốc công ty xuất khẩu vải nylon Suzhou Berya Textile Technology tại Tô Châu cho biết công ty của ông đã phải chịu "tổn thất lớn" do ngừng hoạt động. Bắt đầu từ tháng 9, dây chuyền sản xuất của công ty chỉ được phép hoạt động ba ngày một tuần. Lệnh mới công bố ngày 27/9 đồng nghĩa với việc công ty chỉ được phép sản xuất cách ngày một.

Một nửa doanh số của Suzhou Berya Textile Technology đến từ khách hàng ngoại quốc. Ông Chen cho biết: "Từ trước chúng tôi đã gặp vấn đề trong việc giao một số đơn đặt hàng. Giờ đây tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi và thương lượng với khách".

Giang