Từ trước khi khủng hoảng lương thực đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người khắp nơi trên thế giới, các siêu tỷ phú đã gom cho mình hàng nghìn ha đất nông nghiệp.
Trong các cuộc khủng hoảng trước đây, chính phủ các nước đã áp đặt hơn 80 hạn chế mới đối với các sản phẩm thực phẩm. Những hành động đó đã đẩy giá thế giới tăng thêm từ 13% đến 15%.
Tập đoàn Vinacam cho rằng khủng hoảng lương thực, năng lượng, phân bón... sẽ vẫn hiện hữu dù Nga - Ukraine có ký hiệp định hòa bình, các lệnh cấm vận dần được dỡ bỏ.
Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều nước trên thế giới do các cuộc nội chiến và thảm họa thiên tai.
Những tiêu chuẩn khắt khe của các siêu thị đối với thực phẩm tươi sống là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí một lượng lớn thực phẩm.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.