|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Không tiêu thụ được vì COVID-19, xoài 'đổ bộ' TP HCM chờ... giải cứu

15:31 | 11/04/2020
Chia sẻ
Đang là đầu mùa nhưng xoài từ các vùng lân cận đã đổ về TP.HCM bán với giá rẻ như cho, có nơi 2kg chỉ 15.000 đồng, mặc dù vậy vẫn rất ít người mua.

Những ngày gần đây, trên vỉa hè các con đường Phạm Văn Đồng, Trường Chinh hay khu chợ dân sinh, chợ đầu mối TP.HCM…xuất hiện nhiều điểm bán xoài được chất thành đống, với giá "rẻ như cho": 10.000 đồng/kg, có nơi bán 2kg là 15.000 đồng, đắt nhất cũng chỉ 25.000 đồng/kg.

Theo người bán, nguồn xoài chủ yếu lấy từ nhà vườn tại Đồng Nai và các tỉnh miền Tây. Thời điểm dịch bệnh Covid-19, hàng không xuất được đi nước ngoài nên mới có mức giá rẻ như hiện nay. Tuy nhiên, do đang trong thời điểm cách ly xã hội, người dân hạn chế ra đường, việc buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn.

Không tiêu thụ được vì COVID-19, xoài 'đổ bộ' TP HCM chờ... giải cứu - Ảnh 1.

Xoài được chất đống, bán dọc đường Phạm Văn Đồng.

“Chúng tôi đến tận nhà vườn để thu mua đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng. Tuy nhiên, người mua thưa thớt nên lượng hàng không tiêu thụ được. Mỗi ngày, chúng tôi phải lựa ra rồi giảm giá liên tục, có hôm nhiều quá thì cho người xung quanh, những trái hỏng thì buộc phải đổ đi”, anh Minh Vượng - người bán xoài trên đường Phạm Văn Đồng cho biết.

Cô Yến (quê ở Đồng Tháp) chia sẻ: “Nhà tôi trồng 5 công xoài ghép nghệ, mùa này ở quê không tiêu thụ được, tôi phải thuê xe tải chở lên đây bán. Mỗi ngày phải chi trả tiền thuê mặt bằng, thuê chỗ ở nhưng bán chưa tới 100kg. Bây giờ bán lỗ vốn tôi cũng chịu, chỉ mong là bán hết hàng để còn về”.

Không tiêu thụ được vì COVID-19, xoài 'đổ bộ' TP HCM chờ... giải cứu - Ảnh 2.

Xoài được lấy tại vườn, chín mọng và được bán với giá rẻ như cho.

Đây là tình trạng chung của hầu hết những người bán xoài đổ đống. Lượng người ra đường ít hơn bình thường, giá xoài lại rẻ, mỗi ngày số tiền họ thu về chẳng đáng bao nhiêu.

Đa số người dân đều bày tỏ nỗi xót xa cho các nhà vườn trồng xoài năm nay. Ông Bình - một người dân sống ở quận Thủ Đức chia sẻ.“Xoài rất ngon và ngọt, bình thường giá bán đến 30.000 một ký nhưng hiện tại giá rẻ nên tôi mua ủng hộ. Cũng tội bà con, bán thế không biết có lời không?”.

Không tiêu thụ được vì COVID-19, xoài 'đổ bộ' TP HCM chờ... giải cứu - Ảnh 3.

Khách hàng ghé lại mua ủng hộ người bán xoài.

Đứng nhìn đống xoài đổ đống ven đường nhưng ế ẩm, bà Hoa – người bán xoài ở chợ Dân Sinh tâm sự: “Tôi chỉ mong muốn rằng mùa dịch này sẽ qua nhanh để việc buôn bán thuận lợi hơn, cũng như tình hình kinh tế có thể quay lại như lúc ban đầu. Người nông dân không còn gặp nhiều khó khăn như bây giờ nữa”.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phương Mai, Vi Thảo

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.