|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Không thay đổi mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp từ 2,8 - 3,2%

12:17 | 03/07/2020
Chia sẻ
Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong 6 tháng cuối năm ngành nông nghiệp sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 2,8 - 3,2% mà Chính phủ giao.

Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch COVID-19, dịch bệnh lan tỏa cả thế giới làm "đứt, gãy" các chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.  

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp còn phải đương đầu với tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL, hạn hán một số nơi ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và ĐBSCL… 

Tuy nhiên, mức tăng trưởng 6 tháng vẫn duy trì ở mức khá như tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1,18% so với cùng kì năm 2019; tốc độ tăng GDP ước đạt trên 1%;  tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 18,8 tỉ USD, giảm 2,6% so với cùng kì. 

Đặc biệt quí II, ngành nông nghiệp đã lấy lại được tốc độ tăng trưởng với giá trị sản xuất quí II toàn ngành tăng 2,19%; trong nước đảm bảo đáp ứng nhu cầu lương thực – thực phẩm tiêu dùng trong thời gian cao điểm dịch bệnh và vẫn đảm bảo phục vụ xuất khẩu. 

Ngoài ra, cơ cấu lại ngành tiếp tục được triển khai tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng; các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy xuất khẩu đã được giải quyết; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, tái đàn heo được thực hiện tốt; và nguồn nước được điều tiết kịp thời phục vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và phòng chống cháy rừng.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết toàn ngành phải đối phó kép để thực hiện nhiệm vụ rất nặng nề mà Chính phủ giao đó là tăng trưởng GDP từ 2,8 - 3,2%.

Đặc biệt, bằng mọi giá phải hoàn thành hai mặt trận, đó là sản xuất lương thực và thực phẩm, qua đó đảm bảo khoảng 43,5 triệu tấn lúa gạo, đủ lương thực cho 100 triệu người dân Việt Nam và xuất khẩu từ 6,5 - 6,7 triệu tấn. Đảm bảo nhu cầu sử dụng thịt, trứng, sữa, rau... cho nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu với tổng giá trị khoảng 42 tỉ USD.

“Chúng ta phải nhìn lại cục diện bất thuận, thách thức trong 6 tháng qua và các tháng tiếp theo, từ đó đề ra các chính sách, kế hoạch điều hành và hành động đồng bộ tất cả các khu vực, từ hành chính, sự nghiệp cho đến các doanh nghiệp. Phương châm là với thách thức kép thì phải quyết tâm và cố gắng thực hiện 2-3 lần”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Khi đứng trước khó khăn, thách thức lớn, chúng ta phải tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, không bàn lùi, không thay đổi mục tiêu kế hoạch năm 2020 mà Chính phủ giao.

Như Huỳnh