|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Không lo thiếu nhà thầu cho các dự án hạ tầng lớn

21:34 | 13/06/2022
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, hiện cả nước có 48 nhà thầu này có thể làm được dự án hạ tầng 1.000 - 5.000 tỷ đồng, trong đó có hai nhà thầu làm được dự án trên 5.000 tỷ đồng. Do đó, các dự án không lo thiếu nhà thầu.

(Ảnh minh họa: Hoàng Huy).

Chiều ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội. Liên quan đến năng lực nhà thầu cho các dự án, Bộ trưởng khẳng định không lo thiếu nhà thầu tốt.

"Thống kê của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cho thấy, hiện cả nước có 48 nhà thầu trong lĩnh vực giao thông đã từng làm giao thông cấp 1, tức là làm được đường cao tốc.

Theo quy định về năng lực hiện nay, nếu làm dự án 100 tỷ thì giai đoạn tiếp họ được làm dự án quy mô tăng 30%.

Như vậy 48 nhà thầu này có thể làm được dự án 1.000 - 5.000 tỷ đồng, trong đó có hai nhà thầu làm được dự án trên 5.000 tỷ đồng. Với lực lượng nhà thầu đó, chúng ta hoàn toàn yên tâm không lo thiếu nhà thầu.

Hơn nữa, trong quá trình làm dự án, không phải nhà thầu chính làm toàn bộ, mà nhà thầu chính có thể thuê các nhà thầu nhỏ, do đó ngoài 48 nhà thầu trên, còn hàng trăm nhà thầu khác có năng lực làm dự án 300 - 400 tỷ đồng cũng có thể tham gia vào dự án", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết. 

Hoàng Huy