Không dùng vốn ngân sách nhà nước xây Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất

Quy hoạch sân đỗ máy bay và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bộ GTVT
Theo đó, hiện đã đủ cơ sở pháp lý để Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án. Đồng thời, Bộ KH&ĐT đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm rõ nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Dự án Nhà ga T3 có quy mô công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm, diện tích mặt bằng nhà ga khoảng 110.000 m2, mở rộng sân đỗ máy bay trên diện tích 4.670 m2, nhu cầu sử dụng đất là 16,05 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến là 10.990 tỷ đồng, bằng nguồn vốn góp của ACV. Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng nhà ga hành khách quốc nội phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa Sân bay Long Thành và Sân bay Tân Sơn Nhất, giảm tải cho Nhà ga T1, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.
Trước đó, Bộ KH&ĐT đã có báo cáo thẩm định, đánh giá đầy đủ các nội dung của Dự án theo quy định của Luật Đầu tư.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP