|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Khoản đầu tư vào Vinhomes đưa Việt Nam xếp thứ hai Đông Nam Á về giá trị giao dịch M&A

14:14 | 15/07/2020
Chia sẻ
Tổng giá trị giao dịch M&A trong nước của Việt Nam đạt 872 triệu USD, trong đó chiếm phần lớn là khoản đầu tư 651 triệu USD của KKR và Temasek Holdings vào Vinhomes.

Hoạt động M&A chững lại tại Đông Nam Á

Theo báo cáo tóm tắt xu hướng của Mergermarket, hoạt động M&A ở Đông Nam Á đã chậm lại trong 6 tháng đầu năm nay với tổng giá trị đạt khoảng 29 tỉ USD trên 149 giao dịch. Hầu hết các giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.

Trong khi đó, nửa đầu năm 2019, giá trị M&A khu vực Đông Nam Á ghi nhận đạt 33,1 tỉ USD qua 186 giao dịch. Như vậy theo Mergermarket, so với cùng kì năm ngoái, giá trị M&A đã giảm 12,5%.

Sự suy giảm trong hoạt động giao dịch diễn ra bất chấp việc thị trường chứng kiến giá trị thoả thuận quý đầu tiên cao nhất trong lịch sử thống kê của Mergermarket, kể từ năm 2001. 

Nguyên nhân được chỉ ra là do tác động của đại dịch COVID-19 đối với các hoạt động M&A chỉ xuất hiện trong quý II/2020.

Đầu tư vào Vinhomes góp phần đưa Việt Nam xếp thứ hai Đông Nam Á về giá trị giao dịch M&A - Ảnh 1.

Giá trị giao dịch M&A tại Đông Nam Á từ 2015 đến nửa đầu năm 2020. Đồ hoạ: Thiên Trường.

Trong ba tháng đầu năm nay, Đông Nam Á đã đạt được 25,2 tỉ USD với 86 giao dịch, trước khi các thoả thuận M&A liên quan đến bất động sản bị đóng băng trong tháng 4 và tháng 5, khi một số quốc gia bị phong toả để đối phó với dịch COVID-19.

Trong quý II/2020, đã có 63 giao dịch với tổng số tiền chỉ là 3,8 tỉ USD.

Báo cáo của Mergermarket cũng lưu ý thêm rằng, nửa cuối năm có thể sẽ tiếp tục chứng kiến các hoạt động M&A bị chững lại, do nhiều doanh nghiệp dự kiến sẽ giữ lại lượng tiền mặt cao hơn trên bảng cân đối kế toán của họ, để có thể vượt qua những rủi ro kinh tế trong tương lai.

Singapore hiện đang là thị trường M&A lớn nhất Đông Nam Á trong nửa đầu năm nay, với giá trị đạt 11,88 tỉ USD qua 41 giao dịch.

Theo Mergermarket, con số này đã giảm 25,9% về giá trị thoả thuận, cũng như giảm 23 giao dịch so với giá trị 16,03 tỉ USD trong năm ngoái, với 64 giao dịch được thực hiện tại Singapore.

Thị trường lớn thứ hai khu vực là Thái Lan, với 11,1 tỉ USD từ 18 giao dịch. Trong đó, chủ yếu nhờ thương vụ Tập đoàn CP của Thái Lan mua lại 10,6 tỉ USD của nhà bán lẻ Tesco (Anh) tại Thái Lan và Malaysia.

Việc mua lại được công bố vào quý I/2020 và trở thành thương vụ lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương trong nửa đầu năm nay.

Việt Nam xếp thứ 2 về giá trị giao dịch M&A trong nước

Theo Mergermarket, các hoạt động M&A giữa các quốc gia trong khu vực vẫn diễn ra mạnh mẽ nếu xét về giá trị. Tổng giá trị đạt 23,9 tỉ USD trên 85 giao dịch trong 6 tháng đầu năm.

Con số này được đánh giá là cao hơn 20,2% so với giá trị thoả thuận cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên, giá trị giao dịch trong nước đã giảm 61,7% xuống còn 5,1 ti USD qua 64 thoả thuận trong nửa đầu năm nay. Giảm từ 13,2 tỉ USD với 88 tỉ giao dịch trong cùng giai đoạn năm 2019.

Singapore hiện là quốc gia có giá trị M&A trong nước cao nhất khu vực, với 2,7 tỉ USD qua 27 giao dịch. Phần lớn nhờ vào khoản đầu tư 706 triệu USD vào Grab từ Mitsubishi UFJ.

Mergermarket chỉ ra rằng, khoản đầu tư vào Grab là thoả thuận trong nước lớn nhất Đông Nam Á được thực hiện nửa đầu năm 2020.

Việt Nam đứng thứ hai với tổng đầu tư trong nước 6 tháng đầu năm đạt 872 triệu USD. Đóng góp phần lớn đến từ khoản đầu tư 651 triệu USD vào Vinhomes (Mã: VHM) của doanh nghiệp tư nhân khổng lồ KKR của Mỹ và nhà đầu tư Temasek Holdings của Singapore.

Ngược lại, hoạt động M&A ra nước ngoài từ Đông Nam Á vẫn diễn ra mạnh mẽ bất chấp khủng hoảng COVID-19, trị giá 15,1 tỉ USD qua 49 giao dịch. Xét giá trị, con số này cao hơn khoảng 62% so với 9,3 tỉ USD trong quý I/2019 trên 71 giao dịch.

Đông Nam Á chiếm khoảng 11,5% tổng giá trị M&A của châu Á - Thái Bình Dương, với tổng giá trị 250,8 tỉ USD từ 1.734 giao dịch trong nửa đầu năm 2020.

Trong đó, đầu tư vốn tư nhân (PE) bắt đầu tăng tốc trong quý II/2020, tăng từ 67 triệu USD trong quý I/2020 lên 1,27 tỉ USD.

Hầu hết các khoản đầu tư PE trong nửa đầu năm hướng đến lĩnh vực bất động sản, thu hút 1,12 tỉ USD qua 3 giao dịch.

Theo Mergermarket, các công ty PE cũng có thể chọn cách tiếp cận chờ đợi và chờ đợi khi các triển vọng trong tương lai gần vẫn chưa chắc chắn. Việc cụ thể hoá một số thoả thuận đang được đàm phán có thể bị trì hoãn do sự thay đổi trong định giá mục tiêu.

Thiên Trường