Những ngày đầu tháng 10, lô sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc đã lên đường xuất khẩu. Sau thành công này, dự kiến khoai lang sẽ là mặt hàng tiếp theo được phía Trung Quốc xem xét cho mở cửa tiêu thụ chính ngạch vào thị trường này.
Ký hợp đồng cam kết bao tiêu, nhưng đến ngày thu hoạch Công ty TNHH Nông nghiệp Bazan (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bỗng nhiên mất tích. Doanh nghiệp mất tích đẩy nông dân vào tình thế không đầu ra với hàng trăm tấn khoai lang Nhật đành ngậm ngùi bỏ khoai thối ngoài đồng.
Khoai lang Việt Nam có sản lượng ổn định, đạt quy định an toàn trong sản xuất và chất lượng cao nên có thể sẽ được nhà bán lẻ đến từ Thái là MM Mega Market Việt Nam đặt hàng số lượng lớn và dài hạn để xuất bán sang Thái trong thời gian tới.
Các nông hộ trồng khoai ở ĐBSCL lâm vào cảnh điêu đứng khi giá khoai liên tục giảm sâu, có thời điểm chỉ còn 800 đồng/kg - mức giá theo người dân là rẻ mạt chưa từng có.
Cô gái Trần Mao, người giúp bà con Tây Nguyên tiêu thụ 5 tấn khoai lang Nhật ế trong vòng chưa đầy một tuần, sau gần 2 năm, đã trở thành bà chủ chuyên bán nông sản ế online, chủ của hệ thống 400 đại lý trên toàn quốc.
Các chuyên gia cho rằng giá bất động sản nói chung và giá nhà ở nói riêng đang bước vào giai đoạn "uptrend" (xu hướng tăng giá) trong 10 năm tiếp theo. Riêng trong năm 2025, giá sản phẩm được mở bán mới có thể tăng trưởng một chữ số. Lưu ý rằng đà tăng này không thể đột biến trong ngắn hạn mà cần trải qua giai đoạn tích lũy.