EVN cho biết giá bán lẻ điện tăng 3% từ ngày 4/5, giúp doanh thu tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng, song cũng chỉ giải quyết được một phần khó khăn. Tập đoàn vẫn gặp khó trong cân bằng tài chính.
Sức ép tài chính tăng mạnh ở các khu vực đô thị đông dân nhất của nước Mỹ. Khó khăn của các gia đình có thể còn lớn hơn trong những tuần tới, khi giá thực phẩm tiếp tục tăng, lãi suất tăng và nền kinh tế phục hồi chậm.
Trong phiên 3/6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 600 tỷ đồng trên toàn thị trường, áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB, VHM, VIC, VPB và TCB.