|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Kho bạc Nhà nước muốn thu mua ngoại tệ, đẩy hơn 8.000 tỷ đồng sang các ngân hàng thương mại

15:24 | 15/12/2021
Chia sẻ
Trước đó, vào tháng 10 và tháng 11, KBNN đã chào mua lần lượt là 150 triệu USD va 250 triệu USD, tương ứng với khoảng hơn 9.100 tỷ đồng được đẩy sang các ngân hàng thương mại.
Kho bạc Nhà nước muốn thu mua ngoại tệ, đẩy hơn 8.000 tỷ đồng sang các ngân hàng thương mại - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: VOV).

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại với khối lượng mua dự kiến là 350 triệu USD (tương đương hơn 8.000 tỷ đồng). Hình thức mua giao dịch giao ngay, ngày giao dịch là 14/12, ngày thanh toán dự kiến là 16/12.

Trước đó, vào tháng 10 và tháng 11, KBNN đã chào mua lần lượt là 150 triệu USD va 250 triệu USD, tương ứng với khoảng hơn 9.100 tỷ đồng được đẩy sang các ngân hàng thương mại.

Động thái tăng quy mô chào mua ngoại tệ của KBNN diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tín dụng càng tăng mạnh về cuối năm do yếu tố mùa vụ. Theo SSI Research, thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm thanh toán cuối năm và khiến thanh khoản trên hệ thống phần nào căng thẳng tạm thời.

Tăng trưởng tín dụng tiếp tục ghi nhận mức tăng tương đối mạnh trong những ngày cuối tháng 11, khi thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến cuối tháng 11, tín dụng đạt 10,18 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2020.

Theo đó, chỉ trong một tuần cuối tháng 11, các ngân hàng thương mại đã cho vay thêm khoảng 61.000 tỷ đồng, gần tương đương với mức cấp tín dụng trong tháng 10 và là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế sau khi nới lỏng giãn cách.

Mặt khác, động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VNĐ vừa trải qua đợt biến động mạnh. Chỉ trong tuần trước, tỷ giá đã tăng tới 1,02% ở cả trên thị trường liên ngân hàng và niêm yết tại ngân hàng thương mại.

Song, theo các chuyên gia, diễn biến tăng mạnh của tỷ giá USD/VNĐ gần đây chỉ mang tính chất tạm thời và thể hiện sự thiếu hụt nguồn cung USD cục bộ trên thị trường.

Kho bạc Nhà nước muốn thu mua ngoại tệ, đẩy hơn 8.000 tỷ đồng sang các ngân hàng thương mại - Ảnh 2.

Tỷ giá USD/VND thời gian gần đây. (Ảnh: Bloomberg).

Lê Huy