|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khách quốc tế 8 tháng đầu năm giảm 66,6% so với cùng kì năm trước

15:31 | 29/08/2020
Chia sẻ
Trong 8 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,77 triệu lượt người, giảm 66,6%. Campuchia là thị trường duy nhất có lượng khách tăng so với cùng kì năm trước.
Khách quốc tế 8 tháng đầu năm giảm 66,6% so với cùng kì năm trước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tổng cục Du lịch).

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 8 ước tính đạt 16.300 lượt người, tăng 16,9% so với tháng trước và giảm 98,9% so với cùng kì năm trước.

Lượng khách trong tháng 8 chủ yếu là các chuyên gia Trung Quốc, Hàn Quốc làm việc tại các dự án, lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, lưu học sinh Lào, Campuchia quay trở lại Việt Nam học tập.

Tính chung 8 tháng năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 3,77 triệu lượt người, giảm 66,6% so với cùng kì năm trước.

Phân theo khu vực, trong 8 tháng năm nay, khách đến từ châu Á đạt 2,75 triệu lượt người , chiếm chủ yếu tổng lượng khách quốc tế đến nước ta với tỉ lệ 73,1%. Tuy nhiên, con số này giảm 68,8% so với cùng kì năm trước. 

Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh. Cụ thể, khách Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 932.700 lượt người, giảm 72,3% so với cùng kì năm trước; khách Hàn Quốc đạt 827.300 lượt người, giảm 70,5%; Nhật Bản với202.200 lượt người, giảm 67,4%; Đài Loan 193.400 lượt người, giảm 67,6%; Thái Lan 126.700 lượt người, giảm 59,2%; Malaysia 116.700 lượt người, giảm 69,5%. Duy nhất khách đến từ Campuchia tăng 70,8% so với cùng kì, đạt 121.000 lượt người.

Tại thị trường châu Âu, lượng khách trong 8 tháng ước tính đạt 667.600 lượt người, giảm 54,8% so với cùng kì năm trước. Cụ thể, khách đến từ Liên bang Nga đạt 245.900  lượt người, giảm 43,7%; Vương quốc Anh với 81.900 lượt người, giảm 62,2%; Pháp 74.700  lượt người, giảm 62,8%; Đức 61.600 lượt người, giảm 58,8%.

Tại thị trường châu Mỹ, lượng khách ước tính đạt 234.800 lượt người, giảm 65,3% so với cùng kì năm trước. Chủ yếu là khách đến từ Mỹ với 173.000 lượt người, giảm 66,8%. 

Châu Úc và châu Phi là 2 thị trường ít khách nhất khi lần lượt đạt đạt 102.400 lượt người và 12.200 lượt khách, giảm 65,4% và 59,8% so với cùng kì năm 2019.

Bên cạnh đó, phân loại theo phương tiện di chuyển, hàng không vẫn là con đường chủ yếu khi đạt 3,05 triệu lượt người trong 8 tháng, chiếm 80,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và đã giảm 65,7% so với cùng kì năm trước. Lượng khách đi bằng đường bộ đạt 580.500 lượt người, chiếm 15,4% và giảm 74,2%; lượng khách đi bằng đường biển đạt 144.400 lượt người, chiếm 3,8% và giảm 15,9%.

Lê Huy