|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan giảm vì thương chiến Mỹ-Trung

21:05 | 09/07/2019
Chia sẻ
Trong 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đạt 4,8 triệu lượt khách, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu thông qua Hiệp hội các nhà lữ hành Thái Lan (ATTA), số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đạt 1,62 triệu lượt khách, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế toàn cầu suy giảm và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan giảm vì thương chiến Mỹ-Trung - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Bangkok Post.

Thái Lan hiện tập trung vào nhóm thị trường khách du lịch trung niên từ Trung Quốc. Theo nghiên cứu và khảo sát thị trường, khoảng 20% trong số họ thường đi du lịch 4 lần/ năm bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Tới năm 2025, nhóm thị trường này sẽ đạt doanh thu 4,9 tỷ USD và sẽ tiếp tục tăng 7,3%/năm trong vòng 30 năm tới. Hiện nhóm khách du lịch này thường đến Thái Lan để nghỉ dưỡng, khám sức khỏe hoặc thăm thân. Bên cạnh đó, nhóm khách du lịch độc lập cũng tăng cao.

PV/VOV - Bangkok

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.