|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

IPO gần 49% vốn GENCO 2 với giá khởi điểm 24.520 đồng/cp

10:57 | 06/01/2021
Chia sẻ
Hơn 580 triệu cổ phần GENCO 2 sẽ được IPO vào ngày 8/2, giá khởi điểm 24.520 đồng/cp.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM mới đây đã thông báo sẽ đấu giá hơn 580 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (GENCO 2) vào ngày 8/2 tới đây, tương ứng với 48,88% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 24.520 đồng/cp.

Nếu đấu giá thành công, số tiền mà nhà nước thu về hơn 14.224 tỷ đồng. Các nhà đầu tư là tổ chức tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước đều được quyền tham dự đấu giá theo quy định.

Trước đó, ngày 26/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa GENCO 2, đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hiện EVN đang sở hữu 100% vốn điều lệ của GENCO 2. Dự kiến nếu đấu giá thành công thì EVN sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại GENCO 2 xuống còn 51,12%.

GENCO 2 đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2013 bao gồm 8 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, một công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo thông tin công bố thì hiện vốn điều lệ của GENCO 2 khoảng 11.866 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện,...

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hết năm 2019, doanh thu của công ty mẹ GENCO2 đạt gần 5.331 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.311 tỷ đồng; tăng lần lượt 59% và 51% so với năm 2018.

EVN sẽ thu về hơn 14.000 tỷ đồng nếu IPO thành công GENCO 2  - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của GENCO 2 qua các năm. (Nguồn: H.K tổng hợp).

Minh Hằng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.