|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Indonesia phát hành 3,1 tỉ USD trái phiếu bằng ngoại tệ

07:19 | 10/01/2020
Chia sẻ
Năm 2019, Indonesia đã phát hành thành công hai loại trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ, trong đó 750 triệu bằng USD với kì hạn 10 năm và 750 triệu bằng euro với kì hạn 7 năm.
Indonesia phát hành 3,1 tỉ USD trái phiếu bằng ngoại tệ - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Indonesia. (Ảnh: Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 9/1, Bộ Tài chính Indonesia cho biết sẽ phát hành 3,1 tỷ USD trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore và Frankfurt nhằm bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách năm 2020.

Trong đó, tổng giá trị trái phiếu bằng đồng USD là 2 tỷ USD, trong đó 1,2 tỷ USD có kỳ hạn 10 năm, 800 triệu USD có kỳ hạn 30 năm.

Trái phiếu bằng đồng euro có tổng trị giá 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) với kỳ hạn 7 năm. Hai loại trái phiếu trên được Moody xếp hạng Baa2, trong khi xếp hạng từ Standard & Poor và Fitch là BBB.

Các đại lý phát hành bao gồm Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, PT Mandiri Sekuritas và Societe Generale.

Năm 2019, Indonesia đã phát hành thành công hai loại trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ, trong đó 750 triệu bằng USD với kỳ hạn 10 năm và 750 triệu bằng euro với kỳ hạn 7 năm. Đây là đợt phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ thứ ba của Indonesia sau các năm 2017 và 2018.

Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách ở mức 307,2 nghìn tỷ rupiah, tương đương 1,76% GDP.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Indonesia được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 5,3%; chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,1%; giá dầu thô 63 USD/thùng và sản lượng khai thác dầu thô khai thác trong nước khoảng 755 nghìn thùng.

Hữu Chiến