|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Indonesia đặt mục tiêu hoàn thành 17 đặc khu kinh tế trong năm 2019

04:21 | 13/10/2019
Chia sẻ
Ngoài 13 SEZ kể trên, 4 SEZ khác đang trong quá trình xây dựng gồm Kendal tại tỉnh Trung Java, Likupang tại tỉnh Bắc Sulawesi, Nongsa và MRO SEAs tại thành phố Batam thuộc tỉnh Riau.
Indonesia đặt mục tiêu hoàn thành 17 đặc khu kinh tế trong năm 2019 - Ảnh 1.

Indonesia sẽ hoàn thành 17 đặc khu kinh tế (SEZ) trong năm 2019. (Ảnh: theinsiderstories.com)

Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia ngày 11/10 cho biết 17 đặc khu kinh tế (SEZ) được khởi động từ năm 2012 sẽ hoàn thành trước cuối năm 2019.

Cho đến nay, 13 SEZ với tổng vốn đầu tư 85.300 tỉ rupiah (6,05 tỉ USD) đã mở cửa và thu hút gần 8.700 lao động.

Theo Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Darmin Nasestion, các SEZ đã khánh thành và đi vào hoạt động bao gồm Sei Mangkei ở tỉnh Bắc Sumatra, Tanjung Lesung tại tỉnh Banten, Palu tại tỉnh Trung Sulawesi, Bitung tại tỉnh Bắc Sulawesi, Morotai tại tỉnh Bắc Maluku, Maloy Batuta Trans Kalimantan tại tỉnh Đông Kalimantan, Mandalika tại tỉnh Tây Nusa Tenggara, Tanjung Kelayang tại tỉnh Bangka Belitung, Arun Lhokseumawe tại tỉnh Aceh, Galang Batang tại tỉnh Riau, Sorong tại tỉnh Tây Papua.

Hai SEZ còn lại gồm Singhasari vừa được nâng cấp theo Quy định số 68 năm 2019 của Chính phủ, và Tanjung Api-Api tại tỉnh Nam Sumatra được thiết lập trước đó và đang chuẩn bị đi vào hoạt động chính thức.

Ngoài 13 SEZ kể trên, 4 SEZ khác đang trong quá trình xây dựng gồm Kendal tại tỉnh Trung Java, Likupang tại tỉnh Bắc Sulawesi, Nongsa và MRO SEAs tại thành phố Batam thuộc tỉnh Riau.

Theo ông Nasestion, SEZ đang và sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế khu vực.

Ví dụ, SEZ Galang Batang ở tỉnh Riau sẽ trở thành trung tâm chế biến hạ nguồn bauxite với tổng cam kết đầu tư lên tới 36.250 tỉ rupiah (2,57 tỉ USD) đến năm 2023.

SEZ đã giúp nguồn thu của tỉnh Riau tăng 25,8% trong giai đoạn 2015-2017 và Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 15,58% trong giai đoạn 2015-2018.

Dự kiến, GDP của tỉnh này sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ các dự án đầu tư vào SEZ Galang.

Tại SEZ Mandalika ở tỉnh Tây Nusa Tenggara, nhiều khách sạn đẳng cấp thế giới đang được xây dựng như Pullman, Royal Tulipe, Paramount để chuẩn bị cho Giải đua xe thể thao MotoGP sẽ diễn ra vào năm 2021.

Vốn đầu tư cam kết cho khu du lịch này hiện đạt 17.500 tỉ rupiah trong khi lượng du khách quốc tế tăng 361% và khách nội địa tăng 170% trong giai đoạn 2015-2018./.

Hữu Chiến

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.