|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA: Tăng trưởng nhu cầu dầu đang ở mức thấp nhất trong 11 năm

20:05 | 09/08/2019
Chia sẻ
Hôm 9/8, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết những dấu hiệu về sự chậm lại của nền kinh tế và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang đã khiến nhu cầu dầu thế giới tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trong báo cáo hàng tháng, IEA nhận định: "Tình hình đang trở nên ngày càng bất ổn... tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới ghi nhận ở mức rất thấp trong nửa đầu năm 2019".

Cơ quan năng lượng cũng cho biết so với cùng kì năm 2018, nhu cầu của thế giới đã giảm 160.000 thùng/ngày trong tháng 5.

Trong giai đoạn tháng 1 - tháng 5, nhu cầu dầu đã tăng 520.000 thùng/ngày, đánh dấu mức tăng yếu nhất trong cùng giai đoạn kể từ năm 2008.

"Triển vọng cho một thỏa thuận chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ về thương mại đã trở nên tồi tệ hơn. Điều này có thể dẫn tới sự sụt giảm về hoạt động thương mại và tăng trưởng nhu cầu dấu sẽ yếu", IEA cho hay.

IEA dã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu thế giới trong năm 2019 và 2020 lần lượt xuống 1,1 triệu và 1,3 triệu thùng/ngày. Trong báo cáo, IEA chỉ ra Trung Quốc là nguồn tăng trưởng lớn nhất với 500.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm nay. 

Trăng trưởng nhu cầu tại Mỹ và Ấn Độ chỉ đạt 100.000 thùng/ngày trong 6 tháng đầu năm. 

"Triển vọng rất mong mạnh với khả năng cao sẽ diễn ra một đợt điều chỉnh giảm thay vì tăng", theo báo cáo. 

download (1)

Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, việc hạn chế nguồn cung của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đã thắt chặt nguồn cung trên thị trường dầu, với sự hỗ trợ từ việc giảm sản xuất tại các quốc gia ngoài OPEC. 

Tuy nhiên, IEA cho rằng sự cân bằng là tạm thời vì cơ quan này dự báo tăng trưởng sản lượng tại các quốc gia ngoài OPEC trong năm 2020 là 2,2 triệu thùng/ngày, theo đó thị trường dầu thế giới sẽ được cung cấp đấy đủ. 

Lo ngại về kinh tế đã lấn át những vấn đề địa chính trị, nhưng thị trường dầu tiếp tục theo dõi sát căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại Vùng Vịnh. 

Lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến xuất khẩu dầu thô của Tehran trong tháng 7 giảm 130.000 thùng/ngày xuống 400.000 thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ những năm 1980, theo Reuters.


Lyly Cao