|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

iCar Asia 'đốt nóng' thị trường xe hơi cũ trực tuyến Đông Nam Á bằng thương vụ thâu tóm chợ Carmudi

13:52 | 23/09/2019
Chia sẻ
iCar Asia kì vọng thương vụ có thể giúp công ty này đạt mục tiêu hoà vốn tại Đông Nam Á vào năm 2020.

iCar Asia, công ty có trụ sở tại Kualar Lumpur, mới đây cho biết đã đạt được thoả thuận để thâu tóm mảng kinh doanh của Carmudi tại Indonesia. 

Động thái này của iCar Asia cho thấy mong muốn tận dụng được sức nóng tăng trưởng của thị trường mua bán xe hơi cũ trực tuyến tại Đông Nam Á.

Nikkei dẫn thông báo chính thức cho biết thương vụ sẽ được hoàn thành vào ngày 15/10 tới cùng trị giá 3 triệu USD.

iCar Asia tự khẳng định mình là mạng lưới các trang xe cộ trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á với tiềm năng kết nối 600 triệu người mua và người bán xe trong khu vực. 

icare

(Nguồn: nikkei)

Sáng lập năm 2012, iCar Asia tham gia thị trường Indonesia vào năm 2014 sau khi thâu tóm website phân loại xe Mobil123. iCar Asia hiện tại đang niêm yết trên sàn chứng khoán Australia.

Được chống lưng bởi Rocket Internet, Carmudi là một chợ xe trực tuyến vận hành ở Indonesia và Philippones. Nền tảng này từng gọi thành công 10 triệu USD vốn đầu tư trong vòng Series C hồi tháng 1 năm nay.

Ở Indonesia, Carmudi là website về xe lớn nhất với 2 triệu người ghé thăm mỗi tháng. Nó cũng vận hành một số trung tâm kinh doanh xe vật lí mang tên "Carsentros". Chúng đóng vai trò trung tâm giao dịch cho người mua, bán xe cùng như cung cấp các dịch vụ như tài trợ mua xe.

Một số startup chợ xe trực tuyến trong khu vực cũng có thể kể đến Carro, BelimobilGue và Carsome. Đầu tháng 8, Carro gọi thành công 30 triệu USD đầu tư trong vòng Seris B. Nó cũng thực hiện thâu tóm nền tảng chợ trực tuyến Jualo để đẩy nhanh tốc độ mở rộng trong khu vực.

Không lâu sau đó, đối thủ BeliMobilGue cũng nhận cam kết đầu tư 30 triệuUSD từ đối tác liên doanh Frontier Car Group.

Với thương vụ mới, iCar Asia kì vọng có thể tăng gấp đôi doanh thu kinh doanh ở Indonesia, đóng góp vào kế hoạch hoà vốn tại thị trường Đông Nam Á vào năm 2020.

Thái Sơn