|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hưng Thịnh Incons thế chấp dự án ở Quy Nhơn cho khoản vay 300 tỷ đồng

15:16 | 11/10/2021
Chia sẻ
Một trong những mục đích phát hành trái phiếu lần này của Hưng Thịnh Incons nhằm bổ sung vốn để phát triển các dự án tại Bình Định.
Hưng Thịnh Incons phát hành 300 tỷ trái phiếu phát triển các dự án tại Bình Định - Ảnh 1.

Hiện trạng dự án Melody Quy Nhon ghi nhận hồi tháng 10/2021. (Ảnh: HTN).

Ngày 29/9, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã thu xếp cho CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã: HTN) phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu (kỳ hạn 12 tháng) cho một tổ chức trong nước.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi định kỳ ba tháng một lần.

HTN cho biết, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được dùng để thanh toán các chi phí liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư xây dưng; và/ hoặc thực hiện các hoạt động hợp tác đầu từ với các đối tác nhằm phát triển các dự án bất động sản tại khu vực Bình Định và/ hoặc hình thức khác phù hợp với quy định.

Lô trái phiếu trên được đảm bảo bằng việc thanh toán và hoàn trả số tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo hoặc liên quan đến trái phiếu tại từng thời điểm được bảo đảm bằng biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản từ cổ phần của CTCP Hưng Thịnh Land.

Một phần lô trái phiếu cũng được đảm bảo bằng bất động sản và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai (khi đủ điều kiện thế chấp) tọa lạc tại đường Chương Dương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn – Bình Định và các tài sản bảo đảm khác sẽ được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

Cụ thể, đây là dự án Quy Nhon Melody tọa lạc trên cung đường chính của TP Quy Nhơn với ba mặt tiền đường ven biển là Nguyễn Trung Tín, An Dương Vương và Chương Dương.

Theo giới thiệu, Quy Nhon Melody rộng hơn 7.105 m2 với hai tòa tháp cao 35 tầng, gồm 1.332 căn hộ và 21 shophouse. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Khải An

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?