|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Huawei trả toàn bộ tiền cho người mua điện thoại nếu họ không thể dùng Facebook, Gmail, YouTube

14:59 | 19/06/2019
Chia sẻ
Nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu ở Trung Quốc vừa cam kết hoàn tiền cho những người mua điện thoại thông minh và máy tính bảng của tập đoàn ở Philippines nếu các thiết bị không thể "chạy" các ứng dụng phổ biến từ giới doanh nghiệp Mỹ.

Chương trình trả tiền hoàn toàn cho phép người tiêu dùng ở Philippines lấy lại số tiền họ chi để mua điện thoại thông minh và máy tính bảng Huawei nếu họ không thể sử dụng những ứng dụng phổ biến của giới doanh nghiệp Mỹ như Facebook, Gmail, YouTube, Instagram, Whatsapp trong vòng hai năm từ thời điểm mua sản phẩm. Trang tin Revu cho biết, hơn 30 nhà bán lẻ và đối tác của Huawei ở Philippines tham gia chương trình trả tiền.

Hôm 19/6, Huawei xác nhận chương trình, song không công bố thêm các thông tin khác, chẳng hạn như liệu tập đoàn sẽ mở rộng chương trình sang những thị trường nước ngoài khác hay không.

Hôm 17/6, ông Nhậm Chính Phi, Tổng giám đốc Huawei, xác nhận trong một cuộc họp báo tại trụ sở tập đoàn ở Thâm Quyến rằng doanh số điện thoại thông minh của tập đoàn ở nước ngoài giảm 40% do lệnh cấm vận của Mỹ từ giữa tháng 5. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể khoảng thời gian mà doanh số giảm 40%.

Huawei 2

Một người dân Philippines xem điện thoại Huawei. Ảnh: SCMP

Bloomberg đưa tin Huawei sắp phải đương đầu với đợt suy giảm 40-60% doanh số điện thoại thông minh tại thị trường quốc tế.

Tập đoàn đang xem xét một số biện pháp, bao gồm hủy một số chuyến hàng xuất khẩu sản phẩm điện thoại mới của họ, Honor 20. Huawei bắt đầu bán tại châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, vào ngày 21/6. Thế nhưng, ít nhất 2 trong số nhiều nhà phân phối lớn của Pháp tỏ ra không hứng thú với Honor, theo Bloomberg. 

Ban lãnh đạo Huawei đang theo dõi đợt mở bán và họ có thể giảm lượng xuất khẩu nếu doanh không khả quan.

Doanh số điện thoại giảm 40-60 triệu sản phẩm trong năm nay là hậu quả mà Huawei đã dự liệu. Đây là tổn thất khá lớn nếu so với thành tích của hãng vào năm 2018, khi chiếm gần một nửa tổng số 206 triệu điện thoại mà người tiêu dùng mua trên toàn cầu. Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Huawei đã bắt đầu "trọng thương" sau khi chịu "đòn" cấm vận của Washington.

Nhạc Dương