|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Huawei khẳng định sẵn sàng hỗ trợ ASEAN phát triển mạng 5G

06:56 | 04/11/2019
Chia sẻ
Huawei cho biết sẵn sàng đưa cơ sở hạ tầng 5G phủ khắp khu vực Đông Nam Á, đồng thời bác bỏ cảnh báo của Mỹ rằng công nghệ của tập đoàn này có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu cho Bắc Kinh.
Huawei khẳng định sẵn sàng hỗ trợ ASEAN phát triển mạng 5G - Ảnh 1.

Biểu tượng Huawei tại cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo thiết bị của Huawei có thể cho phép Trung Quốc theo dõi các quốc giá khác, đồng thời cấm các công ty Mỹ bán công nghệ cho tập đoàn này. Tuy nhiên, Huawei đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ.

Phát biểu tại một sự kiện bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Phó Chủ tịch Huawei Edward Zhou nói rằng Trung Quốc và Mỹ hiện đang vướng vào một cuộc chiến thương mại và cũng có thể có một cuộc chiến công nghệ, với Huawei là tâm điểm.

Theo ông Zhou, Huawei sẵn sàng hỗ trợ khu vực Đông Nam Á phát triển mạng 5G.

Thái Lan và Philippines đã “phớt lờ” những cảnh báo về an ninh để khai thác mạng 5G siêu nhanh mà Huawei hứa hẹn.

Thái Lan đã cho phép Huawei thiết lập một môi trường thử nghiệm tại một trường đại học lớn gần thủ đô Bangkok.

Trong khi đó, tập đoàn Blobe Telecom của Philippines hồi mùa Hè vừa qua cho hay, họ sẽ ra mắt dịch vụ băng rộng 5G đầu tiên của Đông Nam Á sử dụng công nghệ của Huawei.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, một phát ngôn viên của Huawei cho biết tập đoàn đã đầu tư 5 tỷ USD vào các đề án thử nghiệm và đã được mời tiến hành các thử nghiệm tương tự ở các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.

Minh Hằng