|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Huawei đầu tư điện thoại cao cấp để 'phế truất' Samsung ở châu Âu

07:15 | 28/03/2019
Chia sẻ
Huawei Technologies đã tiết lộ loạt điện thoại thông minh mới của hãng tại Paris vào ngày 26/3 với mục đích giành được thị phần lớn hơn ở châu Âu, nơi bộ phận kinh doanh thiết bị cầm tay của Huawei đang áp sát đối thủ Samsung Electronics.
Huawei đầu tư điện thoại cao cấp để phế truất Samsung ở châu Âu - Ảnh 1.

Nguồn: Reuters

Có giá từ 999 euro (1.130 USD), chiếc P30 Pro gồm 4 camera của Huawei được xem là đối thủ trực tiếp với Galaxy S10+ của Samsung - chiếc điện thoại thông minh ra mắt vào tháng 2 và tự hào với 4 camera phía sau. P30 Pro được trang bị các khả năng chụp ảnh mới như zoom 5x cùng khả năng chụp trong môi trường "tối đen như mực".

CNBC đưa tin, sự kiện ra mắt của Huawei ngày 26/3 trùng với chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới thủ đô của Pháp, nơi ông gặp gỡ người đồng cấp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Huawei cũng vừa giành được một chiến thắng nhỏ trong nỗ lực chống lại chiến dịch xóa sổ sản phẩm của hãng này khỏi mạng 5G khi Liên minh châu Âu (EU) từ chối áp dụng lệnh cấm đối với Huawei như Washington yêu cầu.

Huawei đã giới thiệu chiếc điện thoại màn hình gập của hãng chỉ một tháng trước tại Hội nghị Thế giới Di động tại Barcelona, vài ngày sau khi Samsung giới thiệu thiết bị di động Galaxy Fold tại Mỹ - một thị trường mà Huawei tạm thời chưa thể tiếp cận.

Ông Geoff Blaber, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Mỹ của công ty nghiên cứu thị trường CCS Insight, cho biết Huawei đang dần trở thành một đối thủ nặng kí ở các phân khúc cao hơn của thị trường điện thoại thông minh.

"Series P sẽ trở thành một thương hiệu rất mạnh của Huawei và nó có thể tạo ra hiệu ứng hào quang cho phần còn lại của danh mục sản phẩm của Huawei", ông Blaber nói.

Series P30 là trọng tâm trong nỗ lực của Huawei nhằm vượt qua Samsung để trở thành công ty dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh châu Âu, có thể sớm nhất là trong năm nay.

Huawei đã xuất xưởng 15,5 triệu chiếc tại châu Âu trong quí cuối năm 2018, tăng 65% so với cùng kì năm trước đó, theo số liệu thống kê được công bố trong tháng 3/2019 bởi International Data (IDC). Ngược lại, 18,7 triệu lô hàng của Samsung trong cùng kì chỉ tạo ra tăng trưởng một con số so với một năm trước.

Công ty Trung Quốc này đã đạt được mức tăng đặc biệt đáng chú ý ở Tây Âu với 10 triệu chiếc và thu hẹp khoảng cách với Samsung xuống còn 1 triệu chiếc.

"Đây là lần đầu tiên Huawei áp sát Samsung tới mức này" trong khi hoạt động tại châu Âu, ông Marta Pinto, nhà quản lí nghiên cứu tại IDC, cho hay.

Các thiết bị cao cấp như series P30 của Huawei và series S10 của Samsung chiếm tỉ trọng tương đối nhỏ trong tổng số lô hàng, nhưng chúng hứa hẹn lợi nhuận cao hơn cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh này.

Những chiếc điện thoại này vẫn là điểm sáng trong bối cảnh việc tiêu thụ thiết bị cầm tay bị chững lại trên toàn cầu. Phân khúc điện thoại thông minh cao cấp - chỉ những thiết bị có giá bán trên 400 USD - đã tăng 18% so với năm 2018, trong khi thị trường chung thu hẹp 2%, theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research.

Huawei gần như đã tăng gấp đôi thị phần cao cấp vào năm 2018, lần đầu tiên đạt được thị phần hai con số trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng các nhà sản xuất điện thoại không nên quá phụ thuộc vào các mẫu điện thoại hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình.

"Nếu bạn không phải là Apple, đừng nên phân bổ thị phần lớn nhất vào các mẫu điện thoại hàng đầu", ông Pinto nói. "Ngay cả Apple cũng vẫn cần có iPhone 7 và iPhone 8 trong danh mục sản phẩm cơ mà".

Huawei đang có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các mẫu điện thoại di động khác của mình, bà Carolina Milanesi, một nhà phân tích tại Creative Strategies, cho biết.

"Tôi bắt đầu lo ngại rằng Huawei có thể quá tập trung vào phân khúc cao cấp khiến họ phải cạnh tranh với chính mình hoặc gây áp lực lên mức giá của các mẫu trước đó", bà Milanesi nói.

Chủ tịch Huawei APAC: Chủ tịch Huawei APAC: 'Việt Nam là thị trường cao cấp' CFO Huawei đã muốn nghỉ việc trước khi bị bắt?CFO Huawei đã muốn nghỉ việc trước khi bị bắt? Giữa lo ngại suy thoái toàn cầu, Samsung cảnh báo lợi nhuận quí I không đạt kì vọngGiữa lo ngại suy thoái toàn cầu, Samsung cảnh báo lợi nhuận quí I không đạt kì vọng

Trần Nam Thi