|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

HSBC mua lại 1 tỷ USD cổ phiếu sau khi lợi nhuận tăng mạnh

00:31 | 23/02/2022
Chia sẻ
Ngân hàng HSBC ngày 22/2 công bố lợi nhuận năm 2021 bội thu và có kế hoạch mua lại số cổ phiếu trị giá lên tới 1 tỷ USD do ngân hàng tiếp tục phục hồi trong đại dịch COVID-19 và tái cơ cấu lớn.

Ngân hàng này có trụ sở chính tại London cho biết, lợi nhuận trước thuế đã đạt 18,9 tỷ USD trong năm 2021, tăng 10,1 tỷ USD so với năm trước, nhờ các khoản nợ xấu và chi phí hoạt động giảm.

Lợi nhuận sau thuế của HSBC cũng tăng 8,6 tỷ USD lên 14,7 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 tăng 1,3 tỷ USD lên 2,7 tỷ USD. Để mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, HSBC cũng đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 1,0 tỷ USD, bổ sung vào khoản mua lại 2,0 tỷ USD được công bố vào cuối năm 2021.

Giám đốc điều hành HSBC Noel Quinn cho biết: “chúng tôi có động lực tốt khi bước vào năm 2022 và tự tin rằng có thể tiếp tục thực hiện chiến lược của mình".

HSBC thu được 90% lợi nhuận ở châu Á, trong đó Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) là động lực tăng trưởng chính của ngân hàng này. Đầu năm ngoái, HSBC đã công bố một chiến lược mới với kế hoạch nỗ lực gấp đôi nhằm mở rộng thêm thị trường trong khu vực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì vẫn còn nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu diễn biến khó lường bao gồm "tắc nghẽn chuỗi cung ứng", giá năng lượng và giá thực phẩm cao làm gia tăng lạm phát và các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ hơn.

Vân Anh