|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HOSE chính thức chấp thuận niêm yết cổ phiếu Sabeco với mã SAB

09:29 | 26/11/2016
Chia sẻ
Gần 641,3 triệu cổ phiếu SAB đã được HOSE chấp thuận niêm yết. Ngày giao dịch đầu tiên cùng giá chào sàn sẽ sớm được công bố thời gian tới. 

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM vừa có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cho cổ phiếu Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài gòn (Sabeco).

Theo đó, toàn bộ 641.281.186 cổ phiếu sẽ được niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán SAB.

Thông tin được giới đầu tư quan tâm hiện nay là ngày giao dịch đầu tiên cùng giá chào sàn hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một quan chức cấp cao thuộc Bộ Công Thương với hãng tin Reuters, cổ phiếu của Tổng công ty Bia - Rượu- NGK Sài gòn (Sabeco) nhiều khả năng sẽ chào sàn HoSE vào ngày 12/12/2016.

hose chinh thuc chap thuan niem yet co phieu sabeco voi ma sab

Sabeco có quy mô vốn điều lệ 6.413 tỉ đồng, tương ứng với 641,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, Bộ Công Thương nắm 89,59% vốn, còn Heineken sở hữu 5%. Sau khi lên sàn, Bộ Công Thương sẽ thoái vốn khỏi Sabeco theo 2 đợt: đợt 1 thoái 53,59% vốn ngay năm 2016; đợt 2 sẽ bán tiếp 36% còn lại trong năm 2017. Giá nào cho Sabeco vẫn là câu hỏi lớn hiện nay. Trên thị trường OTC, cổ phiếu này đang được rao mua với giá 162.000 đồng/cp.

Lũy kế 9 tháng, Sabeco đạt doanh thu 21.809 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2015 nhờ gia tăng sản lượng bia tiêu thụ. Hoạt động kinh doanh không thật sự tăng trưởng ấn tượng (biên lãi gộp giảm). Nhưng bù lại, việc "chốt lời" tại một số khoản đầu tư gồm CTCP Thủy điện Miền Trung (SHP) và CTCP Đầu tư Sabeco Pearl (chủ đầu tư dự án đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP HCM) cũng mang về khoản lãi lớn giúp doanh thu tài chính của Sabeco tăng gấp 2,18 lần lên 658 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản của Sabeco hiện đã vượt con số 1 tỷ USD. Đáng chú ý, chiếm 10,67% tổng nguồn vốn của Tổng công ty này là 2.420 tỷ đồng dự phòng phải trả, sẵn sàng cho Sabeco trong trường hợp thực sự bị truy thu thuế TTĐB.

Thanh Thủy

TS. Nguyễn Đức Độ: Áp lực lạm phát không quá lớn, CPI trung bình mới tăng khoảng 0,23%/tháng
TS. Nguyễn Đức Độ, cho rằng áp lực lạm phát trong nửa đầu năm đang ở mức vừa phải. Vì nếu so với cuối năm 2023, CPI mới chỉ tăng 1,40%, tương đương trung bình khoảng 0,23%/tháng. Hiện cầu tiêu dùng vẫn còn yếu nên các doanh nghiệp sẽ sẽ quan tâm đến việc tiêu thụ hàng hóa hơn là tăng giá.