|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Honda Việt Nam bổ nhiệm CEO mới trong bối cảnh hai tháng liên tiếp giảm doanh số

10:17 | 01/04/2023
Chia sẻ
Ông Koji Sugita vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày 1/4.

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Tổng Giám đốc mới là ông Koji Sugita,người kế nhiệm ông Daiki Mihara, CEO của Honda Việt Nam trong hai năm từ ngày 1/4/2021 đến ngày 31/3/2023.

ÔngKoji Sugita sinh năm 1973 và đã có 27 năm làm việc tại Honda Nhật Bản. Trước khi đến Việt Nam, ông từng làm việc tại các thị trường: Nhật Bản, Italy, Pháp, Indonesia và gần đây nhất là Trung Quốc.

Trước đó, ông Koji Sugita giữ cương vị Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Honda Motor – Wuyang (Quảng Châu), Trung Quốc từ tháng 2/2019 đến 3/2023.

Ông Koji Sugita, CEO mới của Honda Việt Nam từ ngày 1/4. (Ảnh: Honda).

ÔngKoji Sugita được bổ nhiệm làm CEO Honda Việt Nam trong bối cảnh tăng trưởng có phần sụt giảm. Trong tháng 2/2023,nhà sản xuất xe máy chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam bán được 140.669 xe, giảm 36,8% so với tháng trước và giảm 4 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp Honda Việt Nam có doanh số bán hàng giảm, sau khi tăng trưởng doanh số bán xe máy gần 19% và ô tô xấp xỉ 62% ở tháng 12/2022.

Với mảng kinh doanh ô tô,trong tháng 2/2023, Honda Việt Nam có doanh số bán hàng đạt 1.385 xe, giảm 7,3% so với tháng trước.

Mặc dù vậy, luỹ kế theo năm tài chính từ tháng 4/2022 đến tháng 2/2023. Honda vẫn bán được 2,187 triệu xe, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, Honda cũng xuất khẩu 23.917 xe máy lắp ráp tại Việt Nam trong giai đoạn kể trên.

Cũng ở giai đoạn kể trên, mảng kinh doanh ô tô của Honda bán được 24.319 xe, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyễn Thắm