|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hơn 77 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản Việt Nam trong tháng đầu năm 2018

10:45 | 09/02/2018
Chia sẻ
Thị trường bất động sản Việt Nam đang có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tháng 1/2018, dòng vốn FDI chảy vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục tăng, đạt 77,6 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.
hon 77 trieu usd von fdi do vao bat dong san viet nam trong thang dau nam 2018 5 tác động của làn sóng FDI vào bất động sản Việt Nam
hon 77 trieu usd von fdi do vao bat dong san viet nam trong thang dau nam 2018 Mỹ cải tổ thuế tác động thế nào đến FDI vào Việt Nam?
hon 77 trieu usd von fdi do vao bat dong san viet nam trong thang dau nam 2018 Mỹ giảm thuế, Tổ tư vấn Kinh tế lo vốn FDI rút khỏi Việt Nam

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2018, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất đó là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn FDI đổ vào xấp xỉ 909 triệu USD, chiếm 72,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 01/2018.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 77,6 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

hon 77 trieu usd von fdi do vao bat dong san viet nam trong thang dau nam 2018
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tính theo đối tác đầu tư, trong 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1, Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 355,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 199 triệu USD, tương đương 158%. Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 147,4 triệu USD, chiếm 11,7%.

Theo địa bàn đầu tư, trong tháng 1/2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành. Trong đó, TP HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 306 triệu USD, chiếm khoảng 24% tổng vốn đầu tư. Hải Dương đứng thứ hai với 181 triệu USD, chiếm 14%. Bình Dương đứng thứ ba với 168 triệu USD, chiếm 13% tổng vốn đầu tư.

Trước đó, nhận định trên báo chí và trong các cuộc hội thảo về vấn đề dòng vốn ngoại sẽ đổ bộ thế nào vào thị trường bất động sản Việt Nam năm 2018, lãnh đạo nhiều công ty tư vấn bất động sản nước ngoài như CBRE, Savills… đều có chung ý kiến rằng, thị trường bất động sản Việt Nam đang có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhờ các yếu tố như tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, những thuận lợi về cơ cấu dân số và nhu cầu nhà ở của người dân tăng cao...

Còn GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài là do dự báo tầng lớp trung lưu của Việt Nam tăng nhanh. Mặt khác, hàng loạt chính sách liên quan như cho người nước ngoài sở hữu nhà đã tạo tâm lý tin tưởng cho nhà đầu tư.

Khánh Hà