|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hoàng Huy bán 565 xe đầu kéo Navistar trong quí III, gấp 14 lần cùng kì

10:16 | 05/10/2020
Chia sẻ
Thông tin từ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) cho biết, doanh số xe đầu kéo Mỹ Navista tháng 9 đã xác lập kỉ lục mới.

Cụ thể, trong tháng 9 vừa qua, doanh số xe đầu kéo Navistar (Mỹ) đạt 234 chiếc, tăng mạnh so với các tháng liền trước. Luỹ kế quí II/2020 (từ 1/7 - 30/9), TCH ghi nhận doanh số 565 xe, gấp gần 14 lần so với cùng kì năm ngoái. So với quí liền trước, doanh số xe tăng trên 100%.

Tài chính Hoàng Huy: Doanh số xe đầu kéo Mỹ tháng 9 lập kỉ lục mới - Ảnh 1.

Nguồn: TCH

Doanh số bán xe của TCH lập đáy vào hồi tháng 4 (34 xe) trong bối cảnh cả nước thực hiện giãn cách xã hội, sau đó tăng đều và xác lập những kỉ lục mới. Điều này cho thấy các hoạt động vận tải, logistics đang được hưởng lợi và có tiềm năng phục hồi lớn.

Sự khởi sắc của cả hoạt động kinh doanh bán xe đầu kéo Mỹ và việc bàn giao các dự án bất động sản lớn trong quí đầu năm giúp kết quả kinh doanh của TCH đi ngược xu hướng chung.

Cụ thể, trong quí I năm tài chính 2020 (từ 1/4 đến 30/6), TCH gây bất ngờ với doanh thu thuần đạt 1.172 tỉ đồng, gấp 5 lần cùng kì. Lợi nhuận ròng hơn 219 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kì năm trước.

Liên quan đến các giao dịch cổ phiếu TCH trên thị trường chứng khoán, gần đây bà Nguyễn Thị Hà, Thành viên HĐQT Tài chính Hoàng Huy đăng kí mua 18 triệu cổ phiếu TCH với mục đích tăng tỉ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ ngày 1/10 đến ngày 30/10.

Nếu giao dịch thành công, Hà sẽ trở thành cổ đông lớn khi nắm giữ hơn 19,5 triệu cổ phiếu TCH, tương ứng với 5,52% vốn điều lệ. Bà Hà là vợ của ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT TCH. Trong cơ cấu cổ đông, ông Hạ là cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu 42,77%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, ông Đỗ Hữu Hậu, Phó Tổng giám đốc TCH, đồng thời là con trai bà Hà và ông Hạ đăng kí bán toàn bộ 18,15 triệu cổ phiếu TCH từ ngày 1/10 đến ngày 30/10 nhằm giảm tỉ lệ sở hữu xuống 0%. Ngày 2/10 vừa qua, ông Hậu thông báo bán thành công toàn bộ số cổ phần nắm giữ tại công ty.

Thu Thảo